Audio 1-7-2015: Nắng nóng gay gắt và vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông

ANTĐ - "Sắc đỏ" bao trùm trên bản đồ thời tiết; Án mạng kinh hoàng do ghen tuông, hai người chết; Siết chặt công tác quản lý rác thải y tế; Bắc Giang bắt đối tượng dùng dao giết người; Mỹ, Cuba đạt thỏa thuận mở lại các đại sứ quán trong ngày 1-7; Máy bay Indonesia lao xuống khu dân cư, 141 người thiệt mạng; Ukraine ngừng mua khí đốt của Nga sau khi đàm phán đổ vỡ…

Bản tin phát thanh ngày 1-7.


*
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (1-7) là ngày đầu tiên hơn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2015, sắc đỏ bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ trên bản đồ thời tiết. Nắng gay gắt và khô nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của các thí sinh thi ở khu vực này.

Ở Bắc Bộ, mới chỉ khoảng 6 -7 giờ sáng nắng đã chói chang, nhiệt độ tăng lên liên tục và đạt mức cao nhất từ 13 - 15 giờ chiều, phổ biến 37-39 độ C. Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai nhiệt độ cao nhất 40 độ C. Thêm hiệu ứng đô thị, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội còn cao hơn nhiều so với mức dự báo.

Audio 1-7-2015: Nắng nóng gay gắt và vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông ảnh 1

Nắng nóng gay gắt tại miền Bắc làm ảnh hưởng tới sức khỏe thí sinh
thi Trung học phổ thông Quốc gia

*Ngày 1-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng khiến 2 người chết xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ngày 30-6, Phan Duy Toàn, 42 tuổi, trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp nhìn thấy Nguyễn Văn Minh, 34 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại thôn Tân Phú, xã Đắk Ru đang ngồi chơi tại nhà chị Nguyễn Thị Linh, 34 tuổi. Do ghen tuông nên Toàn dùng dao nhọn đâm chết chị Linh rồi tiếp tục lao vào Minh. Hậu quả, Toàn chết, Minh bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

*Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu siết chặt về việc tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời và xử lý chất thải y tế ... theo quy định. Theo đó cần phân công rõ người chịu trách nhiệm quản lý trong từng công đoạn: thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế. Mục đích của văn bản này nhằm tránh tình trạng thất thoát chất thải y tế nguy hại ra bên ngoài.

Audio 1-7-2015: Nắng nóng gay gắt và vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông ảnh 2
Rác thải y tế nguy hại cần được siết chặt khâu xử lý

*Ngày 30-6, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đãng (sinh năm 1942) thường trú tại thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29-6, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Tài (sinh năm 1943) ở cùng địa chỉ trên. Nguyên nhân do nạn nhân và đối tượng Hoàng Văn Đãng có mâu thuẫn, Đãng đã rút dao đâm tử vong nạn nhân.

*Ngày 30-6, một quan chức cấp cao giấu tên của Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ và Cuba sẽ thông báo thời điểm mở lại các đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước trong ngày 1-7. Quan chức trên cho biết thêm Tổng thống Obama và Ngoại trưởng John Kerry, người đang có mặt tại Vienne (Áo) để tham gia cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, đồng thời sẽ có bài phát biểu vào sáng 1-7 về sự kiện quan trọng này trong tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

Audio 1-7-2015: Nắng nóng gay gắt và vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông ảnh 3
Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái) bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama
 trước cuộc họp hôm 11-4


*Tính đến 9h30 sáng nay 1-7, cảnh sát Indonesia cho biết có 141 nạn nhân cả trên máy bay và dưới mặt đất thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự vào trưa qua, 30-6. Trước đó, theo các thông tin ban đầu, chiếc máy bay Hercules C-130 chở 122 người đã bay rất thấp, lượn nhiều vòng rồi lao vào một khu dân cư và bốc cháy ngùn ngụt. Tư lệnh Không quân Indonesia, Agus Supriatna cho biết có tổng cộng 113 người trên máy bay gặp nạn, gồm 101 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Indonesia cho biết có thể có tới 122 người có mặt trên chiếc máy bay xấu số.

Audio 1-7-2015: Nắng nóng gay gắt và vụ án mạng kinh hoàng do ghen tuông ảnh 4
Hiện trường máy bay rơi tại Indonesia

*Ngày 30-6, Ukraine thông báo sẽ ngay lập tức ngừng mua khí đốt của Nga sau khi cuộc đàm phán về giá khí đốt do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đổ vỡ. Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz của Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục trung chuyển khí đốt của Nga tới các khách hàng ở châu Âu. Trong động thái phản ứng, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak chỉ trích quyết định trên của Ukraine là mang tính chính trị. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 năm nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga ngừng chảy sang nước láng giềng này.