Audio 13-4-2015: 3 bà cháu vong mạng dưới lưỡi dao hàng xóm và vụ 1.000 ngôi nhà ở Nga phát hỏa

ANTĐ -Hà Nội giao chỉ tiêu thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Nam Định: Đi tìm con, vung dao chém chết 3 bà cháu; “Fast & Furious 7” vượt mốc 800 triệu USD sau hai tuần ra mắt; Khởi tố vụ án cướp tài sản ở Hà Nội; Đám cháy kinh hoàng thiêu rụi gần 1.000 ngôi nhà ở Nga; Đức hoan nghênh bà Hillary Clinton ra ứng cử Tổng thống Mỹ; Máy bay của hãng Germanwings bị đe dọa đánh bom; Đức: Máy bay đâm xuống đường cao tốc, ít nhất 1 người chết…

Bản tin phát thanh ngày 13-4 do báo An ninh Thủ đô sản xuất

*Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao chỉ tiêu thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn các quận, huyện trong năm 2015. Cụ thể, mức thu đối với xe dưới 100cm3 là 50.000 đồng/xe/năm, xe trên 100cm3 là 100.000 đồng/năm. Dự tính, tổng số kinh phí bảo trì đường bộ thu được đối với xe môtô trong năm 2015 là hơn 286 tỷ đồng.

Audio 13-4-2015: 3 bà cháu vong mạng dưới lưỡi dao hàng xóm và vụ  1.000 ngôi nhà ở Nga phát hỏa ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến 3 bà cháu tử vong

*CQĐT Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 11-4 tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Mai Thị Vóc (40 tuổi) trú tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, sang nhà hàng xóm là chị Nguyễn Thị Thơm (30 tuổi) và anh Đỗ Văn Kiên (34 tuổi) để tìm con. Khi thấy các con của anh Kiên, chị Thơm gồm một cháu 8 tuổi và 1 cháu 3 tuổi đang chơi ở khu bếp, Vóc bất ngờ dùng dao phay chém tới tấp khiến 2 cháu bé tử vong tại chỗ. Bà nội của 2 cháu chạy vào can ngăn cũng bị Vóc chém tử vong. Nghe tiếng hô hoán, anh Kiên chạy đến đã bị Vóc chém vào đùi, mặt, nhưng cố gắng chống cự, chạy thoát. Mai Thị Vóc sau đó đã bị người dân khống chế cùng con dao phay đẫm máu và áp giải đến cơ quan Công an.

*Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim “Fast & Furious 7” đã vượt qua cột mốc 800 triệu USD doanh thu toàn cầu sau hai tuần ra mắt. Dù đã được công chiếu cách đây hai tuần nhưng sức nóng của bộ phim “Fast & Furious 7” vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ vào dịp cuối tuần qua. 22.000 rạp tại 66 quốc gia đã trình chiếu bộ phim, đem về tổng doanh thu 548 triệu USD trong thời gian 2 tuần, chỉ tính riêng các thị trường ngoài Mỹ. Tại Việt Nam, bộ phim vẫn liên tục cháy vé với những suất chiếu kín rạp, hứa hẹn xác lập các kỷ lục doanh thu mới trong thời gian tới.

Audio 13-4-2015: 3 bà cháu vong mạng dưới lưỡi dao hàng xóm và vụ  1.000 ngôi nhà ở Nga phát hỏa ảnh 2Bộ phim “Fast & Furious 7” đã vượt qua cột mốc 800 triệu USD doanh thu toàn cầu sau hai tuần ra mắt

*Ngày 12-4, cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã khởi tố Phan Quang Diện, 24 tuổi, trú tại số 137 Nghi Tàm, phường Yên Phụ (Tây Hồ) và Nguyễn Hồng Thành, 24 tuổi, trú tại phường Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Một đối tượng khác là Nguyễn Thị Mai Phương, 21 tuổi, vợ của Diện, đang được CQĐT áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết.

*Ngày 12-4, một đám cháy lớn đã thiêu rụi gần 1.000 ngôi nhà tại hơn 20 thị trấn và làng mạc ở cộng hòa Khakassia, vùng Siberia (Nga). Nguyên nhân gây vụ cháy là do người dân đốt đồng cỏ. Những năm gần đây, cháy rừng và cháy đồng cỏ quy mô lớn tăng lên ở Nga. Các nhà hoạt động cho biết, nhiệt độ tăng và thiếu nhân viên kiểm lâm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Audio 13-4-2015: 3 bà cháu vong mạng dưới lưỡi dao hàng xóm và vụ  1.000 ngôi nhà ở Nga phát hỏa ảnh 3 Gần 1.000 ngôi nhà tại hơn 20 thị trấn và làng mạc ở cộng hòa Khakassia, vùng Siberia (Nga)

*Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tối 12-4 đã lên tiếng hoan nghênh quyết định chạy đua giành chiếc ghế lãnh đạo Nhà Trắng của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong năm bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Ông Steinmeier là vị chính khách đầu tiên lên tiếng về thông báo ra tranh cử của bà Clinton. Ông đã hoan nghênh ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary, đồng thời chúc bà sẽ gặt hái được nhiều thành công.

*Hãng hàng không Germanwings của Đức cho biết, cảnh sát liên bang Đức tối 12-4 đã nhận được thông báo đe dọa nhằm vào chuyến bay mang số hiệu 826 đi sân bay Malpensa ở Milan. Tháp không lưu ở Cologne của hãng Germanwings đã phát tín hiệu báo động cho phi công của chiếc Airbus A320 này, vốn đang di chuyển ra đường băng vào thời điểm đó. Viên phi công đã đưa máy bay tới một vị trí ở sân bay trên, vốn được chuẩn bị cho những tình huống như vậy, và các hành khách cùng phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay an toàn.

Audio 13-4-2015: 3 bà cháu vong mạng dưới lưỡi dao hàng xóm và vụ  1.000 ngôi nhà ở Nga phát hỏa ảnh 4Chiếc máy bay đã đâm vào rào chắn trên đường cao tốc A28, gần thành phố Oldenburg, bang Niedersachsen, Đức

*Theo các phương tiện truyền thông của Đức, ngày 12-4, một chiếc máy bay đã đâm vào rào chắn trên đường cao tốc A28, gần thành phố Oldenburg, bang Niedersachsen, Đức, khiến 1 phi công chết ngay tại chỗ và 3 người khác bị thương. Ngay lập tức cảnh sát đã tới, phong tỏa hiện trường và cho biết máy bay bị mắc kẹt giữa hàng rào và một chiếc xe ô tô tải. Thật kinh ngạc, người lái xe tải không bị thương trong vụ việc này.