Audio 1-3-2015: Bắt đối tượng tấn công CSGT và vụ con giết bố sau đám giỗ

ANTĐ -Mâu thuẫn tại đám giỗ, con trai sát hại bố; Thành viên mô tô đoàn đua xe đạp tử nạn; Bắt giữ đối tượng cố tình đâm CSGT; Hôm nay, nhiệt độ miền Bắc giảm nhanh; Cảnh sát Nga phát hiện xe chở nghi phạm ám sát ông Nemtsov; Venezuela áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt ngoại giao chống Mỹ; Ai Cập phạt tù gần 170 người âm mưu tấn công Sứ quán Mỹ năm 2012…

Bản tin phát thanh ngày 1-3-2015.

*Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi, trú xóm 12 xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu). Trước đó, vào khoảng 16h ngày 21-2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông - Công an huyện Quỳnh Lưu đang giải quyết vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) thì phát hiện một xe mô tô không gắn biển kiểm soát do hai thanh niên điều khiển, rú ga với tốc độ cao theo hướng Hà Nội - TP Vinh. Ngay lập tức cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Bất chấp tín hiệu của CSGT, đối tượng cầm lái quay ngược đầu xe lại lao vào tổ công tác và dùng tuýp sắt tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến Thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc phải cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa (bên trái). Thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc (bên phải).


*
Ngày 28-2, thông tin từ CATP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua trên địa bàn đã xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là ông Trần Văn Nguyên, 51 tuổi, và hung thủ là Trần Văn Sáng, 27 tuổi, chính là con trai của nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào 18h ngày 27-2, ông Nguyên cùng vợ chồng Sáng đi ăn giỗ một người thân. Tại đám giỗ, giữa cha con ông Nguyên nảy sinh mâu thuẫn. Khi trở về giữa Sáng và ông Nguyên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc không kiềm chế được mình, Sáng đã dùng dao đâm liên tiếp vào người ông Nguyên, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Mâu thuẫn trong đám giỗ, con trai đã giết chết bố đẻ.

*Một thành viên mô tô đoàn đua xe đạp tử nạn ngay trước khi chặng đua thứ 2 tại Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng diễn ra sáng nay (1-3). Tai nạn xảy ra trên lộ trình từ La Ngà (Định Quán, Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng) khiến một thành viên mô tô đoàn đua tử nạn, một thành viên khác bị gãy chân. Phó chủ tịch Liên đoàn mô tô Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn mô tô TP.HCM, thành viên BTC giải Ngô Quang Vinh cho biết tai nạn bất ngờ xảy ra khi các thành viên mô tô đoàn đang làm nhiệm vụ hướng dẫn đoàn đua đến vị trí xuất phát, bị nhóm các mô tô không làm nhiệm vụ tông vào. Sau khi té ngã do va chạm, anh Lìn Mã Sáng - là thành viên mô tô đoàn đua - bị chiếc mô tô khác tông lên người. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng chấn thương quá nặng khiến anh Sáng tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn 

*Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo sáng sớm nay (1-3) bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi thuộc các tỉnh biên giới phía bắc, gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khiến nhiệt độ các địa phương trên đang giảm nhanh. Không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Bắc Bộ, cùng các tỉnh bắc và trung Trung bộ, nóng nực chấm dứt. Miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

*Ngày 28-2, cảnh sát Nga đã tìm thấy chiếc ôtô được những tay súng sử dụng làm phương tiện di chuyển, trong vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov. Chiếc xe hơi màu trắng, hiệu Lada Priora, được phát hiện tại một trong các con phố nhỏ ở khu Arbat, gần nơi xảy ra vụ án. Chiếc xe bị phát hiện nhờ hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, đúng thời điểm xảy ra vụ xả súng sát hại ông Nemtsov trên cầu Bolshoy Moskvoretsky. Các nhân viên điều tra đang kiểm tra xe kỹ càng để tìm bằng chứng.

Ông Boris Nemtsov từng là Phó Thủ tướng Nga dưới thời cựu Tổng thống Boris Yeltsin.

*Ngày 28-2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đã áp đặt một hệ thống thị thực bắt buộc đối với tất cả các công dân Mỹ tới nước này nhằm "kiểm soát" sự can thiệp của Washington. Ông Maduro cũng chỉ thị xem xét lại và giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở thủ đô Caracas, viện dẫn việc Mỹ có 100 nhân viên ngoại giao tại Caracas trong khi Venezuela chỉ có 17 người tại Washington. 

Ngoài ra, Tổng thống Venezuela còn áp đặt trừng phạt nhằm vào một số chính khách Mỹ mà chính quyền Caracas coi là "khủng bố," cho rằng "một nhóm lãnh đạo chính trị Mỹ đã vi phạm nhân quyền khi ném bom" các quốc gia như Syria, Iraq và Afghanistan "sẽ không được phép đi vào Venezuela bởi vì họ là khủng bố." 

*Ngày 28-2, một tòa án Ai Cập đã tuyên phạt hai năm tù đối với 168 người biểu tình với tội danh âm mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ hồi năm 2012.

Những người biểu tình hồi tháng 9-2012 đã thay quốc kỳ nước Mỹ bằng lá cờ đen mà Tổ chức IS sử dụng. (Nguồn: egyptianstreets.com)

Hồi tháng 9-2012, đụng độ nổ ra tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cairo sau khi đám đông biểu tình tập trung tại địa điểm này để phản đối một bộ phim sản xuất tại Mỹ có nội dung phỉ báng nhà tiên tri Mohamed. Hàng chục người biểu tình đã trèo tường xông vào khuôn viên cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ và thay quốc kỳ của nước này bằng một lá cờ đen. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tiếp tục diễn ra vài ngày sau đó khiến nhiều người bị thương.