4 đối tượng trộm chó bị đánh hội đồng, 2 người tử vong

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Giải cứu thành công 12 công nhân trong vụ sập hầm thủy điện ở Đạ Dâng; Thêm 2 đối tượng trộm chó bị đánh hội đồng dẫn tới tử vong; Tổng thống Obama tuyên bố đáp trả đích đáng vụ tấn công mạng của Triều Tiên; Quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng sau quyết định bán vũ khí cho Đài Loan…

Bản tin phát thanh ngày 20-12-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Thứ Sáu ngày 19-12 là một ngày tốt đẹp, một ngày hạnh phúc tột cùng đối với các nạn nhân và thân nhân các nạn nhân trong vụ sập hầm tại công trình thủy điện Đa Dâng-Đa Chomo (nằm trên địa bàn thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) khi tất cả 12 công nhân bị mắc kẹt gần 81 giờ trong đường hầm đã được cứu thoát ra ngoài an toàn.

4 đối tượng trộm chó bị đánh hội đồng, 2 người tử vong ảnh 1

Nạn nhân vụ sập hầm được giải cứu sau 81 giờ mắc kẹt 

Đó cũng là ngày hạnh phúc của lực lượng cứu hộ, của giới truyền thông, của tất cả những người dân Việt Nam luôn hướng sự quan tâm về Đa Dâng-Đa Chomo trong những ngày qua. Việc giải cứu thành công các nạn nhân, quả thực, là chiến công lớn cho tất cả.

* Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (CATP Hà Nội) cho biết, bắt đầu từ tháng 1-2015 sẽ tăng cường các tổ công tác nhằm xử lý những trường hợp dừng, đỗ xe trên vỉa hè mua hàng.

Ngoài việc xử lý các trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định, từ trung tuần tháng 12-2014 đến hết Tết Nguyên đán, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thành phố Hà Nội sẽ huy động nhiều lượt tổ công tác của 13 Đội CSGT và 15 tổ công tác đặc biệt 141 để xử lý lái xe có nồng độ cồn quá quy định.

* CATP.Hồ Chí Minh cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khánh Bình, An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

* Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa hoàn thành xử lý vết nứt đoạn km82+997-K83+070 thuộc gói thầu A4, dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

4 đối tượng trộm chó bị đánh hội đồng, 2 người tử vong ảnh 2

Bao tải đựng chó, dụng cụ của nghi phạm trộm chó bỏ lại hiện trường trong vụ trộm chó xảy ra rạng sáng 10- 7- 2014 tại thôn Duyên Lĩnh, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) - Ảnh do người dân cung cấp

* Đêm 19-12, bốn nghi phạm trộm chó bị người dân thôn Bằng Phú, xã Thạch Bình, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) đánh hội đồng, trong đó có hai người tử vong. Thông tin trên được ông Lê Văn Điệp - chủ tịch UBND xã Thạch Bình xác nhận với báo chí vào sáng 20- 12. 

Nạn trộm chó hoành hành ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, trở thành một nỗi kinh hoàng và giận dữ cho người dân. Vấn đề trở nên trầm trọng khi từ nỗi tức giận ấy, nhiều người đã có những cách trả đũa quá đà, để lại hậu quả khôn lường như: làm nảy sinh các vụ án hình sự, nhiều người phải đi tù vì hành vi ngộ sát. 

4 đối tượng trộm chó bị đánh hội đồng, 2 người tử vong ảnh 3

* Cuối ngày 19-12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức đưa ra kết luận điều tra vụ tấn công mạng Sony Pictures với cáo buộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công này. 

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, Washington sẽ "đáp trả" đích đáng vụ Bình Nhưỡng tấn công mạng nhằm vào Hãng phim Sony Pictures liên quan tới bộ phim hài "The Interview". Cùng ngày, nhà ngoại giao trong phái bộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song đã phủ nhận việc Bình Nhưỡng dính líu đến vụ tấn công.

* Cũng trong ngày 19-12, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Tổng thống Obama ký ban hành dự luật cho phép bán 4 chiếc tàu hộ vệ tên lửa cho Đài Loan và cho rằng, hành động này của phía Mỹ đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời đe doạ sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình để áp dụng những biện pháp mạnh mẽ tiếp theo đối với Mỹ.

Việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan hàng năm luôn là vấn đề thường trực gây căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ. Năm 2010 quan hệ hai nước diễn biến căng thẳng với việc đình chỉ hầu hết các cơ chế liên lạc về quân sự song phương sau khi Mỹ quyết định bán cho Đài Loan gói vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD.

4 đối tượng trộm chó bị đánh hội đồng, 2 người tử vong ảnh 4

Người dân làng Rokar đi đăng ký xét nghiệm HIV - Ảnh: Phnom Penh Post

* Ngày 19-12, Thủ tướng Campuchia Hun Sein đã ra lệnh điều tra khẩn cấp vụ hơn 100 người trong một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Battambang bị nhiễm virút HIV.

Theo CNN, trong vài ngày qua hơn 800 dân làng Rokar đã đi xét nghiệm HIV. Sự lo sợ, hoang mang bao trùm khắp ngôi làng từ cuối tuần qua, khi giới truyền thông đưa tin về các vụ nhiễm HIV hàng loạt. Đến nay đã có 106 người bị xác định nhiễm HIV.

Người dân địa phương cáo buộc một bác sĩ không có giấy phép hành nghề đã dùng chung kim tiêm để tiêm thuốc cho nhiều người, dẫn đến việc lây nhiễm HIV hàng loạt. Hiện bác sĩ này đang được cảnh sát bảo vệ do sự giận dữ của người dân làng Rokar đang bùng lên.