30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở mức tối thiểu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở  mức tối thiểu; Bộ Quốc phòng vào cuộc dự án khu du lịch trên đèo Hải Vân; Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo ở Trường Sa; Phát hiện hơn 1 tấn tiền tại nhà một quan chức Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 22-11-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Liên quan đến nhiều sự cố hàng không xảy ra gần đây, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đối với kiểm soát viên không lưu, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế yêu cầu trình độ tiếng Anh phải đạt mức tối thiểu là mức 4 (mức cao nhất là mức 6). Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, 30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh mức 4.

* Ban Quản lý dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông vừa trình gửi công văn lên Bộ GTVT xin nâng mức đầu tư cho công trình này lên mức gần 870 triệu USD, tăng 315 triệu USD so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân là do phải điều chỉnh thiết kế như: thay đổi phương án nhà ga 2 tầng thành 3 tầng, thay vật liệu vỏ tàu từ thép sang thép inox… Bên cạnh đó, do biến động giá nguyên vật liệu, tỷ giá quy đổi, chế độ chính sách và giải phóng mặt bằng kéo dài…

30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở  mức tối thiểu ảnh 1

Tàu CSB 9004

*  Trong sáng nay 22-11, Tổng công ty Sông Thu đã tổ chức hạ thủy tàu kéo, cứu hộ hiện đại CSB 9004 (ký hiệu thiết kế DST 4612). Tàu Cảnh sát biển 9004 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14m, công suất hơn 12.000 mã lực, hoạt động với tầm không hạn chế, có khả năng chạy được trong điều kiện sóng gió cấp 9 đến cấp 12, thời gian làm việc liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết chiếc tàu hiện đại này trang bị cho Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản; tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục các sự cố trên biển, tạo điều kiện cho ngư dân ta yên tâm bám biển.

30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở  mức tối thiểu ảnh 2

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine tại khu vực Cửa Khẻm trên đèo Hải Vân được xây dựng tại khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng 

* Liên quan đến việc Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cho một công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc, tại Cửa Khẻm, một khu vực có vị trí chiến lược rất quan trọng về an ninh quốc phòng mà không xin ý kiến từ Bộ Quốc phòng theo quy định, ngày 21-11, Bộ Quốc phòng đã cử Đoàn công tác vào khu vực Cửa Khẻm, đèo Hải Vân để khảo sát, kiểm tra thực tế. Nội dung làm việc của Đoàn công tác chưa được tiết lộ, tuy nhiên, tinh thần của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 là đề nghị Bộ Quốc phòng cho dừng dự án.

* Phát biểu trước báo giới hôm 21-11, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Jeffrey Poole cho biết, Trung Quốc đang xây dựng một đảo lớn ở biển Đông có thể chứa một sân bay tại khu vực mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép từ năm 1988. 

30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở  mức tối thiểu ảnh 3

Hình ảnh chụp từ trên không đăng trên trang web của tờ The Guardian (Anh) cho thấy hoạt động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc tại bãi Đá Chữ Thập thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Ông Poole nhấn mạnh, dự án bồi đắp và cải tạo đất đai khổng lồ này, tại bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là một trong số vài dự án xây đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang theo đuổi, song đây là đảo đầu tiên có khả năng chứa một đường băng và ở phía Đông bãi đá còn có một bến cảng đủ lớn cho tàu chở dầu và tàu chiến hải quân neo đậu. Ông Poole đồng thời cho biết, Mỹ muốn Trung Quốc ngừng công trình xây dựng này lại.

30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở  mức tối thiểu ảnh 4

Nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc - Từ Tài Hậu

* Hãng Reuters dẫn lời tạp chí Hong Kong Phoenix Weekly cho biết, các công tố viên Trung Quốc đã khám xét ngôi biệt thự của nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc - Từ Tài Hậu và phát hiện dưới tầng hầm nhà ông hơn 1 tấn tiền gồm đôla Mỹ, Euro và Nhân dân tệ. Các cơ quan chức năng đã phải dùng tới hơn 10 xe tải quân sự mới chở được hết số tiền này. Ông Từ Tài Hậu đã bị tuyên bố điều tra tham nhũng từ tháng 6 năm ngoái trước khi bị khai trừ khỏi Đảng và tước bỏ mọi chức vụ vào tháng 10.

  30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh ở  mức tối thiểu ảnh 5

Các tay súng thuộc tổ chức ADF-NALU.

 * Cũng theo Reuters, các nguồn tin địa phương và nhân chứng ngày 21-11 cho biết những kẻ tình nghi là thành viên Các lực lượng liên minh dân chủ - Quân đội quốc gia vì sự giải phóng Uganda (ADF-NALU), một liên minh các nhóm phiến quân

Hồi giáo chống Chính phủ Uganda, đã sát hại từ 50 - 80 người trong các cuộc tấn công gần thị trấn Beni, tỉnh Bắc Kivu, miền Đông Congo.