Lãi suất vẫn có xu hướng giảm

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng qua (23-6). Cũng tại buổi họp báo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh việc điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm và định hướng trong 6 tháng cuối năm 2015. 
Lãi suất vẫn có xu hướng giảm ảnh 1

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

- PV: Thời gian vừa qua, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động, việc điều chỉnh này sẽ tác động như thế nào tới mặt bằng lãi suất nói chung và lãi suất cho vay nói riêng trong giai đoạn tới? 

- Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: Mặt bằng lãi suất 6 tháng đầu năm vẫn có xu hướng giảm và gần đây lãi suất huy động giảm 0,2-0,4%/năm so với cuối năm 2014, lãi suất cho vay cũng giảm 0,2-0,5%. Như vậy, xu hướng tăng lãi suất của một số ngân hàng gần đây không phải là xu hướng phổ biến.

 Việc các ngân hàng này tăng lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn chỉ đưa lãi suất trở lại mức bình thường phổ biến so với các ngân hàng khác. Lãi suất kỳ hạn trên 6 tháng vẫn tương đối ổn định và tổng thể mặt bằng lãi suất huy động, cho vay vẫn giảm so với cuối năm 2014.

- Trước tình trạng vốn đổ vào bất động sản tăng mạnh, NHNN có biện pháp gì để kiểm soát dòng tiền phục vụ đúng mục tiêu sản xuất, kinh doanh và tránh tình trạng “bong bóng” được các chuyên gia cảnh báo? 

- Theo số liệu sơ bộ của NHNN, đến cuối tháng 5, tín dụng bất động sản tăng 10,89%, chiếm tỷ trọng 8,3%. Tỷ trọng này chỉ cao hơn một chút so với tỷ trọng 7,96% của 5 tháng đầu năm 2014.

Theo dõi cơ cấu tín dụng bất động sản cho thấy, tín dụng chủ yếu đổ vào việc xây dựng, hoàn thiện các khu nhà ở, căn hộ bán và cho thuê, đáp ứng nhu cầu của người dân về nhà ở, không phải chảy vào việc đầu tư kinh doanh bất động sản. Đồng thời, tín dụng bất động sản tăng cũng góp phần tiêu thụ tồn kho trong lĩnh vực xây dựng, sắt thép, xi măng… 

Từ nay tới cuối năm, trong chỉ đạo điều hành, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khi đưa tín dụng vào các lĩnh vực không ưu tiên phải kiểm soát chặt chẽ rủi ro. 

Lãi suất vẫn có xu hướng giảm ảnh 2

Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biển ở mức 9-11%/năm

- Một số ý kiến cho rằng nên tăng mạnh tỷ giá và điều chỉnh linh hoạt hơn trong năm 2016, NHNN đánh giá như thế nào? 

- Khi quyết định điều hành tỷ giá, NHNN phải cân nhắc rất thận trọng, cụ thể, không đứng trên một góc độ, mục tiêu duy nhất mà phải đứng trên góc độ tổng thể nền kinh tế nhằm hướng đến việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, có hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và không chủ quan với lạm phát.

Trong giai đoạn cuối năm, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng ổn định trong phạm vi cam kết. Đối với cơ chế điều hành trong thời gian tới, chính sách của một ngân hàng trung ương nói chung và NHNN nói riêng là thường xuyên có đánh giá tổng kết xem điểm gì được sẽ phát huy và điểm gì hạn chế sẽ có cách thức xử lý.

Hiện đang là thời điểm giữa năm do đó chưa thể đưa ra định hướng điều hành cho năm 2016. Cuối năm, NHNN sẽ đánh giá tổng kết và sau khi Chính phủ đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, NHNN sẽ có định hướng cho việc điều hành chính sách tiền tệ nói chung và chính sách tỷ giá nói riêng.