Doanh nghiệp phấn khởi vì đơn hàng tăng

ANTĐ - Chi phí đầu vào thấp đang tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, trong đó có tác động không nhỏ từ việc giá dầu giảm, lãi suất thấp. Doanh nghiệp “sống được” qua khó khăn đang hoạt động một cách tích cực do các yếu tố đầu vào đã thuận lợi hơn nhiều. 

 

Doanh nghiệp phấn khởi vì đơn hàng tăng  ảnh 1Các yếu tố đầu vào thuận lợi hỗ trợ tích cực cho sản xuất

Giá nguyên liệu đầu vào giảm

Đại diện một doanh nghiệp chuyên sản xuất ống nước chịu nhiệt có sản phẩm phân phối trên toàn quốc cho biết, giá hạt nhựa nhập vào trong những tháng gần đây đã giảm khá mạnh. “Những năm trước, giá bán sản phẩm hay tăng vào dịp đầu năm. Nhưng năm 2013-2014, nền kinh tế diễn biến xấu, chúng tôi không dám tăng giá bán. Từ giữa năm 2014 trở đi, công ty đang lên kế hoạch tăng nhẹ giá bán vì thị trường có phản hồi tích cực hơn thì giá dầu giảm. Chỉ nhập hạt nhựa thôi công ty đã lãi rồi, chưa kể sản xuất thành phẩm nên chúng tôi lại ổn định giá để giữ khách hàng”. Theo vị đại diện này, so với giáp Tết năm 2014, đơn hàng đã tăng khoảng 30%. 

Ông Trịnh Sỹ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An cũng cho hay: “Bối cảnh hiện tại đang có lợi cho cả sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp trong nước”. Những điều kiện thuận lợi đó bắt nguồn từ việc giá dầu giảm và tỷ giá VND/USD được điều chỉnh tăng thêm 1%. Đối với doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, dù phải nhập hương liệu và phụ gia nhưng tác động từ tăng tỷ giá không lớn. Ngược lại, tỷ giá điều chỉnh vào dịp Tết có thể làm giảm nhập khẩu tiêu dùng, từ đó kích thích tiêu thụ hàng sản xuất trong nước. Một yếu tố thuận lợi khác tác động đến hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu là giá dầu giảm, kéo theo giá bao bì nhựa cũng đi xuống. “Giá dầu đã giảm sâu nên tất cả hàng bao bì nhựa bắt đầu giảm. Mặc dù tỷ giá tăng 1% nhưng ảnh hưởng rất ít. Trong những tháng tới, giá bao bì nhựa vẫn giảm mạnh, tốt cho sản xuất” - ông Trịnh Sỹ chia sẻ.

Bên cạnh những diễn biến tích cực của giá dầu, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước hiện khá “chiều lòng” doanh nghiệp. Đáng chú ý là lạm phát năm 2014 ở mức thấp, lãi suất cho vay cũng “hạ nhiệt”. Theo đại diện một doanh nghiệp sản xuất gỗ, công ty này đang phải vay ngân hàng với lãi suất 11%. “Chúng tôi mong muốn lãi suất cho vay năm 2015 có thể xuống mức 7-8%. Tất nhiên, mức lãi suất 11%/năm cũng khá ưu ái với doanh nghiệp”. Các chuyên gia kinh tế dự báo, năm 2015, lạm phát ở mức khoảng 4%. Lãi suất huy động khi đó có dư địa để giảm thêm từ 0,5-1%, lãi suất cho vay sẽ giảm thêm 1-2%, hỗ trợ tích cực cho sản xuất trong nước.

Tín hiệu tích cực

Theo phân tích mới nhất của Ngân hàng HSBC về triển vọng tháng 1-2015, kinh tế Việt Nam đang “ngày càng tốt lên” bởi các yếu tố: nguồn vốn FDI đăng ký và giải ngân được vẫn mạnh; Thị trường xuất khẩu (đặc biệt là Mỹ) đang lấy lại đà tăng trưởng. Đáng chú ý, “giá một số mặt hàng như than đá và dầu thô đã giảm kéo theo giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất, cho phép các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh. Khoảng cách giữa giá cả đầu vào và bán ra đã được thu hẹp, giúp các nhà sản xuất gia tăng lợi nhuận biên và chuyển các khoản tiết kiệm cho nguời tiêu dùng”- phân tích của HSBC cho biết. HSBC dự báo, sản lượng hàng sẽ tăng trong những tháng sắp tới khi đơn hàng mới vượt hơn mức hàng tồn kho.  

Trên thực tế, đại diện doanh nghiệp ngành sản xuất, in ấn bao bì cho biết, đơn hàng không chỉ tăng vào dịp Tết theo quy luật, mà giá trị đơn hàng năm nay đã tăng so với năm ngoái. Ví dụ như riêng với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực dược, giá trị đơn hàng hiện đã tăng khoảng 15% so với năm ngoái, đạt khoảng 1,2 tỷ đồng. “Những khách hàng khác sản xuất bánh kẹo, thực phẩm chế biến… đều tăng, chứng tỏ sản xuất đã có tín hiệu tích cực” - đại diện doanh nghiệp bao bì nói.

Theo ý kiến của doanh nghiệp sản xuất ống nước chịu nhiệt, những doanh nghiệp không chịu đựng được suy thoái kinh tế trong mấy năm qua đã phá sản, bị đào thải. Còn những doanh nghiệp “sống được” qua khó khăn thì đang hoạt động một cách tích cực do các yếu tố đầu vào đã thuận lợi hơn nhiều.