Ngân hàng Nhà nước khẳng định:

Biến động tỷ giá chủ yếu do yếu tố tâm lý

ANTĐ - “Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước thấy tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá sẽ có lợi nhiều hơn là so với điều chỉnh tỷ giá trong thời gian này” - Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định. 

Biến động tỷ giá chủ yếu do yếu tố tâm lý ảnh 1Các yếu tố cung cầu ngoại tệ không có biến động lớn và đáng lo ngại

Chiều 25-3, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chỉ ra những nguyên nhân của đợt biến động tỷ giá diễn ra mới đây: “Chủ yếu do yếu tố tâm lý trước xu hướng tăng giá mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới. Các yếu tố cung cầu ngoại tệ cơ bản không có biến động lớn. NHNN cũng chưa phải bán ngoại tệ để ổn định thị trường”.

“Trên thực tế, tỷ giá có ngày tăng, ngày giảm nhưng còn thấp hơn nhiều so với trần quy định của NHNN. Cụ thể, chiều 25-3, tỷ giá được giao dịch quanh mức 21.495/21.500 VND/USD. Thị trường ngoại hối vẫn hoạt động bình thường và thông suốt. Nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời”, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Trước những ý kiến cho rằng nên điều chỉnh tỷ giá để hỗ trợ xuất khẩu, Phó Thống đốc cho rằng, so với các đồng tiền trong khu vực châu Á, mức tăng của USD  không lớn. Theo tính toán của NHNN, đối với những nước có tỷ trọng xuất nhập khẩu lớn với Việt Nam như Trung Quốc, khối ASEAN thì đồng nội tệ của họ lại mất giá chút ít hoặc hầu như không đổi so với USD nên những lo lắng về yếu  tố cạnh tranh là không đáng kể. Như vậy, không nhất thiết phải điều chỉnh tỷ giá bằng với mức tăng đó.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chỉ ra rằng, điều chỉnh tăng tỷ giá đồng nghĩa với việc giảm giá trị của mặt hàng xuất khẩu. Khi giá các mặt hàng đã thấp so với các nước mà sử dụng chính sách điều chỉnh tỷ giá để tăng sức cạnh tranh cũng không có nhiều tác dụng. Mặt khác, cần cân đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, bởi khi điều chỉnh tăng tỷ giá thì doanh nghiệp nhậu khẩu sẽ khó khăn do chi phí nhập hàng hóa bằng ngoại tệ tăng. 

“Ý kiến từ các bộ, ngành cũng như chuyên gia cho rằng, tăng tỷ giá sẽ hỗ trợ xuất khẩu nhưng không nhiều, còn nhập khẩu sẽ khó khăn, vì vậy, cần phải cân nhắc. Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế, thông tin về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố mới đây, NHNN nhận thấy việc tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá sẽ có lợi nhiều hơn so với việc điều chỉnh tỷ giá trong giai đoạn này”, Phó Thống đốc khẳng định.

Cũng theo đại diện NHNN, trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá ổn định trong biên độ đã đề ra từ đầu năm. NHNN sẽ chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ cũng như các biện pháp cần thiết để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.