Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lịch sử không thể đảo ngược
Chủ Nhật, 20/09/2009, 09:45 (GMT+7)
(ANTĐ) - Bốn thập kỷ trôi nhanh... Với lịch sử, chỉ như ngày hôm qua. Với đời người, đủ cho một thế hệ sinh ra và chiêm nghiệm. Ngày 9-9-1969, hàng triệu người Việt Nam đã rơi nước mắt khi nghe điếu văn tại lễ truy điệu Cụ Hồ - vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tròn 40 năm sau, ngày 9-9-2009, tức 21 tháng Bảy âm lịch năm Kỷ Sửu, lại trùng đúng vào ngày Bác Hồ mất theo âm lịch (21 tháng Bảy năm Kỷ Dậu 1969).    
Xem tiếp >>
Về Vân Canh, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc
Thứ Hai, 01/09/2008, 08:32 (GMT+7)
(ANTĐ) - Những ngày này, khu lưu niệm nơi Bác Hồ từng sống, làm việc những năm đầu độc lập tại thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, Hoài Đức (Hà Nội) đón rất nhiều du khách. Hồi ức về những ngày Bác ở đó lại bừng dậy trong tâm trí người cao tuổi ở địa phương.
Xem tiếp >>
“Để đạo đức Hồ Chí Minh thấm sâu vào trái tim và khối óc”
Thứ Ba, 18/09/2007, 15:08 (GMT+7)
Ngày 17-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng.
Xem tiếp >>
Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Matxcơva
Thứ Ba, 11/09/2007, 08:29 (GMT+7)
Chiều 10-9, tại sân bay Vnucovo 2, Thủ đô Matxcơva, đã diễn ra Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam với nghi lễ cao nhất dành cho Người đứng đầu Chính phủ.
Xem tiếp >>
Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ Ba, 04/09/2007, 12:49 (GMT+7)
Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2.9.1945 tại quảng trường Ba Đình (HN), là sự kết tinh những phẩm giá cao quý nhất của dân tộc VN trong lịch sử  hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, trở thành một áng văn lập quốc vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta.
Xem tiếp >>
Lãnh đạo cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam
Chủ Nhật, 24/06/2007, 18:54 (GMT+7)
Trở lại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam là thi hành đúng Hiệp nghị Giơ ne vơ nǎm 1954 về Đông Dương; củng cố hoà bình, đấu tranh để thực hiện thống nhất đất nước bằng Tổng tuyển cử tự do; củng cố miền Bắc về mọi mặt; mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước.
Xem tiếp >>
Giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược
Chủ Nhật, 24/06/2007, 18:45 (GMT+7)
Sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân đấu tranh xây dựng, củng cố và giữ vững chính quyền non trẻ. Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời 3-9-1945, Người đề ra những nhiệm vụ cấp bách lúc đó là động viên toàn dân chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.
Xem tiếp >>
Lãnh đạo CMT8 thắng lợi, sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Chủ Nhật, 24/06/2007, 18:35 (GMT+7)
Sau cao trào 1930-1931, sự khủng bố của thực dân Pháp càng gắt gao hơn, nhiều chiến sĩ cách mạng bị bắt bớ, tù đày, giết hại. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh bắt giam trái phép tại Hồng Kông (Trung Quốc).
Xem tiếp >>
Sáng lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam
Chủ Nhật, 24/06/2007, 18:26 (GMT+7)
Ngày 11 tháng 11 nǎm 1924 Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Trong báo cáo gửi Chủ tịch Đoàn quốc tế cộng sản ngày 18 tháng 12 nǎm 1924, Nguyễn Ái quốc đã thông báo về việc đã tiếp xúc với nhóm những người Việt Nam yêu nước ở Quảng Châu để huấn luyện về phương pháp hoạt động tổ chức và sau ba tháng học xong sẽ trở về Đông Dương, và có một đoàn khác sang. Người nhấn mạnh: "Trong lúc này, đây là biện pháp duy nhất".
Xem tiếp >>
Vận dụng sáng tạo đường lối của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
Chủ Nhật, 24/06/2007, 18:21 (GMT+7)
Nǎm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp thành lập Hội liên hiệp thuộc địa nhằm tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Điều lệ của Hội nêu rõ: "Mục đích của Hội là tập hợp và hướng dẫn cho mọi người dân các xử thuộc địa hiện sống trên đất Pháp để soi sáng cho những người dân ở thuộc địa về tình hình mọi mặt ở nước Pháp nhằm mục đích đoàn kết họ; thảo luận và nghiên cứu tất cả những vấn đề chính trị và kinh tế của thuộc địa".
Xem tiếp >>
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân