Nhóm cướp táo tợn ở ngoại thành:
Thêm một đối tượng đầu thú
(ANTĐ) - Hôm qua (4-12), Nguyễn Quang Vĩnh, SN 1990, trú quán tại tổ 4, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, hiện ở trọ tại phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), đối tượng thứ 5 trong ổ nhóm tội phạm chuyên cướp tài sản trên các tuyến đường thuộc địa bàn một số huyện ngoại thành, đã tới đầu thú tại trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
 |
| Đối tượng Vĩnh |
Như ANTĐ đã đưa, ngày 27-11-2009, lực lượng Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an các huyện Thanh Trì, Thường Tín đã khám phá ổ nhóm tội phạm chuyên cướp tài sản của những người tham gia giao thông trên một số tuyến đường thuộc các huyện ngoại thành như Thường Tín, Thanh Trì, Đông Anh và quận Hà Đông.
Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 đối tượng chính trong ổ nhóm chuyên cướp tài sản là Nguyễn Hữu Tuấn, SN 1980, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên; Trần Hùng Mạnh, SN 1988, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín; Lê Văn Hành, SN 1986, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Trần Văn Đạt, SN 1990, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, hiện ở trọ tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Qua khai thác ban đầu, ổ nhóm tội phạm trên khai nhận đã dùng bình xịt hơi cay, súng bắn điện, dao tông, dao nhọn làm hung khí gây ra 8 vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng vào ban đêm trên một số tuyến đường thuộc các huyện Thường Tín, Thanh Trì, Đông Anh, quận Hà Đông - Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.
Mở rộng vụ án, các đối tượng còn khai nhận cùng tham gia cướp tài sản với chúng có Nguyễn Quang Vĩnh, SN 1990, quê ở tỉnh Bình Phước, hiện ở trọ tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), nhân viên một quán bi-a nằm ở khu vực Phúc Xá - Ba Đình. Cách đây hơn một tháng Vĩnh ra Hà Nội làm nhân viên quán bi-a, trong thời gian này, Mạnh và Hành thường xuyên đến quán bi-a nơi Vĩnh làm để chơi và chúng kết bạn với nhau. Mạnh và Hành đã rủ Vĩnh đi cướp tài sản để có tiền trang trải cuộc sống ở Hà Nội và Vĩnh đồng ý.
22h ngày 24-11-2009, sau khi bàn bạc, Hành, Mạnh, Đạt và Vĩnh quyết định cùng nhau đi cướp xe máy của người đi đường. Đạt điều khiển xe Honda Dream II chở Hành, Vĩnh điều khiển xe máy Yamaha Sirius chở Mạnh. Nhóm cướp này đến giữa cầu Hải Bối, huyện Đông Anh đã phát hiện anh Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1987, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, điều khiển chiếc xe máy Honda Wave Alpha, màu đen, BKS: 19Z1-4473, dừng lại để nghe điện thoại di động. 4 tên cướp đã áp sát anh Hùng và tấn công người bị hại để khống chế. Sau đó, chúng lục soát cướp đi của anh Hùng 2,3 triệu đồng, điện thoại di động và chiếc xe máy. Thực hiện xong “phi vụ” này, bọn cướp đã mang xe tang vật về khu vực quận Hoàn Kiếm tiêu thụ được 7,5 triệu đồng. Trong vụ án này, Vĩnh được đồng bọn chia cho 2 triệu đồng.
Ngày 4-12-2009, sau khi theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Vĩnh biết đồng bọn của hắn đã sa lưới pháp luật nên tới trụ sở cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú. Hiện Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ, để xử lý các đối tượng cướp tài sản theo quy định của pháp luật.
Hà Trang