Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Chuyện... phố cổ
Văn hóa - Giải trí

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:

Cần thay đổi tư duy trong bảo tồn phố cổ

(ANTĐ) - Kết quả công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo phố cổ vẫn còn nhiều hạn chế, cả về cơ chế, chính sách về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án cụ thể.

>>>Video clip: Phố cổ Hà thành bao giờ hết khổ?

Chưa thực sự quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ nhằm phát huy các nguồn lực trong dân, còn nặng tư duy ỷ lại, trông chờ vào ngân sách Nhà nước, vào sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế, chưa mạnh dạn phân cấp quản lý, chưa phát huy tính tự chủ của chính quyền cơ sở, chưa tạo được cơ chế gắn kết quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân sống trong phố cổ với việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo di tích, phát huy các giá trị văn hoá của khu phố cổ. Nhìn chung điều kiện ăn ở, sinh hoạt của người dân trong phố cổ chậm được cải thiện.

Việc bảo tồn phố cổ là cần thiết, nhưng phải xem xét, xác định phạm vi bảo tồn hợp lý. Giữ mặt ngoài các khu phố, những cảnh quan, dáng vẻ kiến trúc đặc trưng của khu phố cổ nhưng cũng phải cải tạo nâng cao điều kiện sống và làm việc bên trong các khu phố này theo kịp mức sống văn minh hiện đại.

Để làm tốt hơn công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ, các cấp, các ngành cần đổi mới tư duy, nhận thức về phương thức thu hút các nguồn lực, đổi mới về cơ chế quản lý, bảo tồn, tôn tạo các di tích để khai thác phát huy được các giá trị văn hoá, lịch sử của khu phố cổ. Cần phải nhận thức đầy đủ yêu cầu bảo tồn khu phố cổ gắn với nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, phải phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân đang sống trong khu phố cổ, nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý không thể tách rời khỏi nhiệm vụ chính quyền địa phương.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lắng nghe nguyện vọng của người dân phố cổ

Trước hết trên cơ sở các quy hoạch chi tiết đã có, cần xây dựng các quy hoạch cụ thể, rà soát, đánh giá phân loại các khu phố, tuyến phố, các công trình có giá trị văn hoá, lịch sử theo mức độ quan trọng trong việc quản lý bảo tồn từ đó có cơ chế bảo tồn đầu tư, phê duyệt đầu tư tu bổ, tôn tạo cho phù hợp.

Phải quản lý chặt chẽ và có chính sách đầu tư thoả đáng đối với những khu vực trọng điểm, công trình trọng điểm, hướng dẫn nhân dân và các tổ chức trong việc bảo tồn, tôn tạo và cải thiện theo kiến trúc được duyệt, qua đó giữ gìn và bảo vệ được những giá trị lịch sử văn hóa cho hôm nay và mai sau.

Đối với những tuyến phố, ngôi nhà có tính chất đại trà, không phải là tiêu biểu về kiến trúc văn hóa, nhất là những ngôi nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhà ở phía trong các tuyến phố cần tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục, quy định để nhân dân có thể sửa chữa, nâng cao chất lượng, cải thiện điều kiện sống.

Đối với các công trình văn hóa như: đình chùa, di tích, các ngôi nhà mặt phố... nếu người dân có nguyện vọng và tự túc kinh phí để trùng tu, tôn tạo phù hợp với quy hoạch bảo tồn và quy định của Luật Di sản văn hoá, thành phố cũng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ về mặt thủ tục để nhân dân tự tổ chức thực hiện, có sự giúp đỡ, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

UBND thành phố cần chỉ đạo quận Hoàn Kiếm, các sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp, biện pháp cụ thể, tích cực để tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ như: tiếp tục đẩy nhanh công tác quy hoạch và ban hành các văn bản quy định liên quan tới bảo tồn, tôn tạo, phân cấp quản lý về đô thị, về quy hoạch; khẩn trương triển khai xây dựng xác dự án khu nhà ở, đô thị phục vụ cho việc dãn dân. Cần thông báo công khai, rộng rãi chủ chương của thành phố để nhân dân biết, tạo sự đồng tình và cùng phối hợp thực hiện./.


Đầu trang   In tin   Phản hồi   Trở về

Tin bài liên quan
Phố Hàng Ngang  - (09/03)
Tản mạn phố cổ - (26/08)
Khu phố cũ sẽ ra sao? - (14/08)
Bảo tồn phố cổ là tri ân với tổ tiên - (11/08)
Video clip: Phố cổ Hà thành bao giờ hết khổ? - (10/08)
 Xem tất cả...
Các tin khác
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khu vực SNG - (11/08)
Nhạc sĩ Hồng Đăng – nhân vật chính của “Con đường âm nhạc” tháng 8 - (11/08)
Lưu Trọng Ninh: "Không có công việc là tôi khủng hoảng" - (10/08)
Những cái tên... bán được vé - (10/08)
Jennifer Lopez thắng kiện chồng cũ - (10/08)
Văn hóa phố cổ đang xuống cấp - (10/08)
“Nếu lặp lại của người khác thì còn gì là Văn Vượng” - (09/08)
MC Lê Anh giã từ “Chắp cánh thương hiệu” - (09/08)
Đức Long – Minh Huyền: “Xin còn gọi tên nhau” - (09/08)
2.000 USD để học làm Hoa hậu - (09/08)
Tin ảnh
(ANTĐ) - Trong từ điển có thể “người ta tìm thấy từ người đàn ông bị rời bỏ, nhưng thật uổng công khi tìm kiếm từ người đàn bà rời bỏ người khác. Trong tác phẩm của Jean Marc Parisis, "câu chuyện" này sẽ được lý giải một cách rất riêng...
1000 năm Thăng Long
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân