Xét công nhận chức danh GS, PGS

(ANTĐ) - Ngày 23-8, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước về việc triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2011.

Theo đó, việc xét công nhận chức danh GS, PGS năm nay sẽ được thực hiện tại 78 Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, trong đó 64 hội đồng thuộc khối các trường ĐH, học viện và 14 hội đồng thuộc các viện nghiên cứu với 226 GS và 635 PGS thành viên tham gia để xét 593 ứng viên.

Đến nay, các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở đề nghị công nhận 458 ứng viên, đạt 86,68%. Tỷ lệ này được đánh giá là cao hơn nhiều so với các năm trước với mức bình quân 60% trong khi tiêu chuẩn xét công nhận đã được nâng lên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý cần suy nghĩ khi xét tại các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành và Nhà nước trước việc số hội đồng cơ sở đề nghị công nhận chức danh GS và PGS đối với 100% ứng viên năm nay cũng cao hơn nhiều so với các năm trước. Từ ngày 15 đến 25-10-2011, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước sẽ họp xét các ứng viên do Hội đồng ngành và liên ngành đề nghị.