Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III:

“Xây dựng Quận Long Biên là nơi có môi trường sống hấp dẫn“

ANTĐ - Đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ, kỷ cương; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại” đã chính thức khai mạc sáng nay 1-7. Đây là đơn vị thứ hai tổ chức đại hội điểm của TP. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Những kết quả nổi bật

Tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Long Biên Vũ Đức Bảo đã trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa II trình Đại hội Đảng bộ quận khóa III. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận Long Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiều kết quả nổi bật như thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, chất lượng ngày càng được nâng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 19,8%, trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 137% so với đầu nhiệm kỳ.

Thu ngân sách tăng trưởng cao với mức trung bình đạt 3.833 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 25,9%.

Quận Long Biên đã rà soát, đánh giá hiện trạng và lập quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới chợ, nhất là hệ thống chợ dân sinh, đồng thời, ưu tiên phát triển các trung tâm thương mại. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư các trung tâm thương mại quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, tạo thêm việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động mới.

Tiếp tục xây dựng, cải tạo nâng cấp 12 chợ, đạt 150% kế hoạch, góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Xây dựng 6 tuyến phố văn minh thương mại, đạt 150% kế hoạch; Triển khai thực hiện hiệu quả đề án làng nghề truyền thống Lệ Mật kết hợp thương mại - du lịch - văn hóa ẩm thực. Kinh tế khu vực ngoài nhà nước phát triển nhanh với tổng số vốn đầu tư tăng trên 700.Thu thuế ngoài quốc doanh năm 2011 đạt 266 tỷ đồng đến năm 2015 đạt 778 tỷ đồng, tăng 341%.

Quận Long Biên là một trong những đơn vị đi đầu của TP trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

​5 năm qua, quận đã triển khai và chuẩn bị đầu tư 480 dự án hạ tầng kinh tế xã hội; hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 357 dự án với tổng mức đầu tư 3.388 tỷ đồng. Song song với đó, quận đã tập trung cải tạo, chỉnh trang, duy tu, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đẩy nhanh việc khớp nối hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại. Hoàn thành 75,4km chiều dài các tuyến đường giao thông đồng bộ, hiện đại; cải tạo xây mới 183 nhà văn hóa tổ dân phố; xây mới, cải tạo mở rộng 28 trường học. Đầu tư cải tạo vườn hoa cây xanh, hồ nước đạt tỷ lệ 10,08m2/người. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 99%; Công tác quản lý đô thị có sự chuyển biến tích cực và rõ nét...

Bên cạnh những thành tích đạt được, báo cáo chính trị cũng chỉ rõ một số hạn chế như  tình hình công tác quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường còn hạn chế; tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện; quản lý đô thị, trật tự xây dựng đô thị tuy có chuyển biến nhưng chưa được bền vững; Công tác kiểm tra giám đôi lúc còn lúng túng về phương pháp và quy trình. Chưa phát hiện kịp thời những yếu kém, khuyết điểm ngay từ cơ sở...

Báo cáo chính trị cũng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015-2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,75%; tỷ lệ phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 82%; tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày đạt 100%...

Chủ động phát huy tiềm năng, thế mạnh

Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá, trước yêu cầu của một quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, Đảng bộ quận đã xác định và phát huy được tiềm năng thế mạnh với những giải pháp phù hợp tạo ra nhiều chuyển biến vượt bậc mà kết quả nổi bật nhất mà quận Long Biên đạt được thời gian qua là tạo ra một bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại – một trong những điểm sáng về phát triển đô thị mới của Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, dạy nghề, chăm sóc người có công, gia đình chính sách...đều được thực hiện tốt, thường xuyên; An ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo, tạo môi trường an toàn, thuận lợi thu hút đầu tư...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2010

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các đại biểu cần tiếp tục tập trung phân tích, làm rõ hơn nữa nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đưa ra những giải pháp để khắc phục.
Trong nhiệm kỳ tới, quận Long Biên cần đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ vì đây là một tiềm năng lợi thế của quận. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm các cấp chính quyền, tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian tới, quận Long Biên cần tập trung tăng cường thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, có các giải pháp cụ thể để phòng ngừa sai phạm đối với đảng viên, cán bộ với phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”; chăm lo công tác cán bộ,  làm tốt công tác thi đua khen thưởng đi đôi với xử lý kiên quyết cán bộ, đảng viên sai phạm; chú trọng phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh “nội sinh” quan trọng là cơ sở phát triển bển vững KT-XH...

Ngay sau đại hội, cần tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đưa nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống, tạo sự bứt phá, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần làm ngay thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn quận phát triển hơn nữa.

“Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với những khâu đột phá, Đảng bộ và nhân dân quận cần nỗ lực, quyết tâm xây dựng Long Biên là quận có môi trường sống hấp dẫn, khang trang, ngày càng hiện đại”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh

Cũng tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, sáng suốt, các đại biểu đã bầu ra 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Long Biên khóa IV (nhiệm kỳ 2015-2020). Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III sẽ bế mạc vào ngày mai, 2-7.