Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ

(ANTĐ) - Sáng nay 26-5, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Phòng CSGT lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015-2020.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) dự buổi lễ. Về phía CATP Hà Nội có Đại tá Đào Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội còn có đại diện chỉ huy một số phòng chức năng của CATP.
 

Sau phần bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội, các đại biểu tham dự Đại hội đã được nghe Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, CATP Hà Nội, trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015; báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ ảnh 1Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) dự và phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Phòng CSGT CATP Hà Nội

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tào diện, sáng suốt, kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy CATP Hà Nội, Đảng bộ Phòng CSGT đã thực hiện nghiêm, trách nhiệm, hiệu quả tất cả những Chỉ thị, Nghị quyết... về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đảm bảo tuyệt đối trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô, phục vụ nhân dân.

Trên mặt trận đảm bảo ATGT, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt đã đạt được nhiều thành tích, chiến công. Hàng năm, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Ùn tắc giao thông giảm rõ rệt, đặc biệt, các điểm đen về TNGT trên toàn thành phố đến nay đã được xóa bỏ tới hơn 90%.

Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ ảnh 2Biểu dương thành tích của Đảng bộ Phòng CSGT nhiệm kỳ 2010-2015, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo 7 yêu cầu nhiệm vụ cho đơn vị trong thời gian tới

Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông đã được Phòng CSGT triển khai đa dạng, dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú; tác động sâu rộng, có tính bền vững cao.

Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền trong các tuyến phố ở nội đô, Phòng CSGT còn chỉ đạo các đội quản lý địa bàn ở những huyện ngoại thành phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện tăng cường bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, Luật Giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao ý thức, phòng ngừa không để xảy ra vi phạm, giảm thiểu ùn tắc và TNGT...

Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ ảnh 3Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy CATP, Cục CSGT, các cấp lãnh đạo đã luôn động viên, giúp đỡ đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Phòng CSGT còn huy động lực lượng tham gia phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông phòng ngừa không để xảy ra ùn tắc, TNGT nhất là vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã triển khai hàng trăm chuyên đề xử lý vi phạm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc giao thông và TNGT.

Trong hoạt động dẫn đoàn, Phòng CSGT đã thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn dẫn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đoàn đại biểu, quan khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Công tác tiếp dân, đăng ký phương tiện ngày càng được đổi mới, phục vụ nhân dân tốt nhất với tất cả trách nhiệm, thân thiện, văn minh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, CATP Hà Nội, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được các cấp lãnh đạo khen thưởng...

Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ ảnh 4Các đại biểu nhất trí cao với những đề xuất nhân sự khóa mới

Trong báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, hàng loạt các kế hoạch, biện pháp, mục tiêu... đã được đại diện Phòng CSGT đưa ra, cùng với tất cả đại biểu, CBCS sẽ hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chúc mừng Đại hội Đảng bộ Phòng CSGT, Đại tá Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, khẳng định những đóng góp, thành tích của CATP Hà Nội nói chung và Phòng CSGT nói riêng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.

Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ ảnh 5Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Phòng CSGT CATP Hà Nội đã đạt nhiều thành tích cao, góp phần đặc biệt quan trọng đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô

Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh những yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời tin tưởng, dưới sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Đảng ủy CATP Hà Nội, Đảng bộ Phòng CSGT, BCH Phòng CSGT sẽ tiếp tục phát huy thành tích, đảm bảo tuyệt đối ATGT, thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng CBCS, đại biểu Đảng bộ Phòng CSGT, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tới vai trò, vị trí của lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn Thủ đô. Liệt kê những thành tích, con số ấn tượng trên các mặt công tác của Phòng CSGT trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhất trí với báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 của đơn vị.

Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ ảnh 6Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao của Đảng ủy CATP Hà Nội, Đảng bộ Phòng CSGT, nhiều đơn vị  của Phòng CSGT đã phát huy sức mạnh, lập nhiều thành tích cao trong công tác, nhiệm vụ

Dự báo tình hình trong thời gian tới, Đại tá Đào Thanh Hải cũng chỉ đạo Phòng CSGT cần phải thực hiện nghiêm, hiệu quả 7 yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, Phòng CSGT phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATP... trên các mặt công tác; tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Đảng ủy CATP Hà Nội những giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, tiếp tục nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, các làm, biện pháp sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác đảm bảo ATGT; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tăng cường xử lý đối với những vi phạm, chuyên đề “nóng” là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT; xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, hiệu quả, thân thiện, nhân văn vì nhân dân phục vụ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị... tăng cường học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh chú trọng rèn luyện CBCS, Đảng viên nhất là Đảng viên trẻ.

Xây dựng hình ảnh người CSGT trách nhiệm, thân thiện, vì nhân dân phục vụ ảnh 7Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ của Phòng CSGT đã được Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá cao, bên cạnh việc biểu dương, chúc mừng những thành tích đơn vị đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015

Đại tá Đào Thanh Hải cũng tin tưởng, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Đảng bộ Phòng CSGT, CATP Hà Nội, sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài vào BCH Đảng bộ khóa tới; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để viết tiếp vào trang sử hào hùng của đơn vị những chiến công, danh hiệu mới.

Thay mặt Đại hội, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sát sao, sự quan tâm của lãnh đạo Cục CSGT, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cũng như cá nhân các đồng chí lãnh đạo đã luôn quan tâm, theo dõi, cổ vũ, ủng hộ lực lượng CSGT để giúp cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngay trong sáng cùng ngày, sau những phần tham luận của các đơn vị, Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng CSGT nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATP Hà Nội...