Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2:

Xây dựng chiến lược phát triển y tế CAND

ANTĐ - Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với hai bệnh viện đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân, bệnh viện 19/8, bệnh viện Y học cổ truyền. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm một phòng bệnh

Xứng đáng là hai đơn vị y tế đầu ngành của lực lượng CAND, những năm qua hai bệnh viện 19/8 và Y học cổ truyền không ngừng phát triển lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện, hai bệnh viện có trên 1.000 giường bệnh, hơn 60 khoa, phòng, trung tâm, không chỉ đáp ứng tốt công tác quản lý chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu của toàn lực lượng, đồng thời hai bệnh viện còn tổ chức điều trị khám chữa tích cực cho nhân dân, thân nhân cán bộ chiến sĩ.

Cùng với những kết quả ấn tượng trong các công trình nghiên cứu khoa học, nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong lâm sàng cũng như cận lâm sàng như ghép gan, ghép tế bào gốc, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật nội soi đã và đang phát triển ứng dụng đạt hiệu quả cao được dư luận và giới chuyên môn ghi nhận.

Tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo thầy thuốc, y, bác sĩ bệnh viện 19/8 và Y học cổ truyền nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Thủ tướng biểu dương đánh giá cao những cống hiến, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc về thành tựu y khoa của hai bệnh viện trong những năm gần đây.

Để đáp ứng tốt hơn nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Công an cần phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chiến lược phát triển y tế CAND theo đề án cụ thể nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt công tác chiến đấu cũng như khám chữa bệnh cho nhân dân.