Vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn

ANTĐ - Thiếu tướng Lưu Quang Hợi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại lễ bế giảng khóa I lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh dành cho cán bộ đối tượng 3 của CATP.

Chiều nay 13-8, CATP Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức lễ bế giảng khóa I lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh dành cho cán bộ đối tượng 3 của CATP. Dự buổi lễ có đại diện chỉ huy một số đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô và CATP Hà Nội.

Khóa I lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khai giảng ngày 30-7, có gần 190 học viên là Trưởng, Phó phòng, cán bộ có cấp hàm Trung tá, Thượng tá công tác tại các đơn vị thuộc Công an Hà Nội. Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Ngoài ra, học viên còn được nghe nói chuyện thời sự tình hình biển đảo, thăm quan nghiên cứu thực tế, xem các băng hình tư liệu và viết thu hoạch.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân đã cử giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn công tác; thường xuyên cập nhật thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy giúp mỗi học viên nắm chắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng – an ninh của Đảng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá… Kết quả, 100% học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng với bài thu hoạch đạt điểm khá, giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi khẳng định, việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho các đồng chí là chỉ huy cấp phòng và cán bộ có cấp bậc hàm từ Trung tá trở lên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là điều kiện để những hạt nhân của đội ngũ lãnh đạo hiện tại và cũng là nguồn lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp sau này tìm hiểu, nghiên cứu một cách có hệ thống về tình hình thế giới cũng như khu vực; các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta trong xử lý các vấn đề phát sinh, từ đó nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh gắn với xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các học viên đều đạt kết quả học tập, nghiên cứu tốt

Đồng chí Phó Giám đốc CATP hy vọng mỗi học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác của đơn vị; nâng cao trách nhiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Quốc phòng – An ninh; tích cực tham mưu cho thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Công an năm 2014.