Tưởng nhớ danh nhân họ Đào khai quốc công thần triều Lý

ANTĐ - Sáng 1-3, tức 11 tháng Giêng, tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 1000 năm ngày giỗ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc.

Tương truyền, Đào Cam Mộc sinh năm 942 tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1005, Lê Long Đĩnh giết vua anh là Lê Trung Tông (Lê Long Việt) để lên ngôi. Lúc ấy, Đào Cam Mộc đang làm chức Chi hậu bèn ngầm liên kết với Sư Vạn Hạnh và mấy đại thần khác, chờ cơ hội tôn quan Thân vệ Lý Công Uẩn lên thay. Đến năm 1009, Lê Long Đĩnh băng hà, Lý Công Uẩn lên làm vua, khai sáng nên cơ nghiệp nhà Lý, phong cho Đào Cam Mộc làm Nghĩa tín hầu và gả con gái là An Quốc công chúc. Đào Cam Mộc không chỉ là người có công đầu khai quốc công thần suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua, mà còn giúp Lý Thái Tổ tổ chức thành công việc dời đô từ kinh đô Hoa Lư ra Thăng Long, mở ra vương triều Lý kéo dài 215 năm (1010-1225). Sau khi ông qua đời vào tháng Giêng năm Ất Mão (1015), Lý Thái Tổ truy tặng ông là Thái sư tức Á Vương.

Hàng năm, con cháu họ Đào tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội đều tổ chức ngày giỗ của Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc để tưởng nhớ công lao to lớn của ông với đất nước, với nhân dân. Năm nay, đúng dịp 1000 năm ngày mất của ông, đại diện các chi họ Đào từ Mê Linh, Cổ Loa, Phúc Yên, Tiên Lữ, Kim Động… tề tựu dâng hương, tri ân công đức vị thủy tổ đệ nhất công thần khai nghiệp triều Lý. Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. 

Một số hình ảnh buổi lễ: 

Tưởng nhớ danh nhân họ Đào khai quốc công thần triều Lý ảnh 1 Tưởng nhớ danh nhân họ Đào khai quốc công thần triều Lý ảnh 2

Nghi thức giỗ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc được tiến hành trang nghiêm

Tưởng nhớ danh nhân họ Đào khai quốc công thần triều Lý ảnh 3

Đại diện các chi họ Đào làm lễ dâng hương 

Tưởng nhớ danh nhân họ Đào khai quốc công thần triều Lý ảnh 4

Khoảng 1000 người đến dự lễ kỷ niệm tưởng nhớ Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc