“Tú ông” tính phí của gái mại dâm bằng cả tiền lẫn tình

ANTĐ - Chê đồng lương kế toán không đủ tiêu, Lê Huy (SN 1987, ảnh) trú tại Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội đã sắm máy tính, máy ảnh để trở thành “tú ông” điều hành một đường dây mại dâm trên mạng. Những khách hàng có nhu cầu, chỉ cần đọc đúng “mật khẩu”, Huy sẽ điều gái mại dâm đến phục vụ.

 “Tú ông” tính phí của gái mại dâm bằng cả tiền lẫn tình ảnh 1

Chiều 18-1, CAP Trung Hòa phối hợp với Đội CSHS CAQ Cầu Giấy, Hà Nội kiểm tra hành chính một khách sạn nằm trên đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy. Tại đây, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang một nam thanh niên đang chụp ảnh khỏa thân cho một đối tượng nữ. Qua đấu tranh khai thác, nam thanh niên này khai nhận tên là Lê Huy, còn người được chụp ảnh là gái mại dâm. Mục đích của việc chụp ảnh được đối tượng khai nhận là để đăng lên một trang web sex nhằm quảng cáo cho gái mại dâm đi khách. Tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra hành chính một số nhà nghỉ trên địa bàn, đồng thời phát hiện, bắt quả tang 3 gái mại dâm đang “mây mưa” cùng khách dưới sự điều hành quản lý của “nhiếp ảnh gia” kiêm “tú ông” Lê Huy.

Khi bị đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy, Lê Huy khai nhận, bản thân được gia đình cho ăn học tử tế. Tốt nghiệp ra trường, Huy xin vào làm nhân viên kế toán cho một công ty khá lớn. Song, làm được một thời gian, chê lương “bèo” không đủ sống, Huy bỏ việc. Để có tiền ăn chơi, Huy mua máy tính xách tay, sắm máy ảnh chăn dắt gái mại dâm. Huy lập một trang web sex sau đó chụp ảnh, đăng ảnh khỏa thân, ảnh gái mại dâm đang “mây mưa” với khách lên trang web này để quảng cáo, chào hàng. Mỗi  gái mại dâm, Huy đều đặt biệt danh khác nhau, trong đó có những hình ảnh khỏa thân, giá đi khách, kèm theo những lời nhận xét, đánh giá và cả số điện thoại để liên hệ. Khách mua dâm chỉ việc đăng ký vào trang web này là có thể thoải mái lựa chọn gái bán dâm. Dưới bàn tay của Huy, gái bán dâm khi được đăng ảnh lên trang web sex trên đều vào hàng “chim sa cá lặn”. Chính vì lẽ đó, khách làng chơi truy cập vào trang web ngày càng nhiều và gái mại dâm tìm về dưới trướng của Lê Huy càng lớn.

Cũng theo tài liệu của cơ quan Công an, đối với gái bán dâm, để được duy trì hình ảnh và đưa vào “top” đầu, nhiều khách tìm đến, tất cả đều phải trả phí cho Huy. Hàng tháng, mỗi gái bán dâm phải đóng cho Huy số tiền từ 3-5 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn. Với số gái bán dâm lên tới hàng chục người, số tiền trong một tháng Huy kiếm được không dưới 100 triệu đồng. Gái bán dâm nào không trả tiền đúng lịch, sẽ bị Huy gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo. Riêng những gái bán dâm “cứng đầu” không chịu nghe lời, Huy sẽ đăng các bài viết nói xấu, bôi nhọ thậm chí vu mắc bệnh để gái bán dâm “hết đường làm ăn”. Hầu hết số gái bán dâm nằm trong đường dây của Huy đều thuê trọ ở các khu vực như Cầu Giấy, Từ Liêm, Đống Đa... Hàng ngày, Huy đi từ nhà lên trung tâm Hà Nội, khi thì tìm một góc khuất trong quán cà phê để điều hành hoạt động bán dâm, lúc thì lại vào nhà nghỉ chụp ảnh cho gái mại dâm. Nhiều gái mại dâm muốn được “hot”, sau khi được Huy chụp ảnh đã “khuyến mại” thêm cho “tú ông” cả ngày sung sướng.