Trông giữ xe miễn phí để đồng bào giáo dân yên tâm lễ đầu năm

ANTĐ - Trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân mới, sáng nay 21-2 (mùng 3 tết Âm lịch) đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều tỉnh đã đến dự Thánh lễ đầu năm tại Nhà thờ Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội. Các lực lượng chức năng Công an Hà Nội đã nhanh chóng tổ chức trông giữ xe để bà con giáo dân đi lễ. Nhờ đó, ANTT và giao thông được đảm bảo, góp thêm niềm vui với những giáo dân trong ngày lễ trọng.

Niềm vui của giáo dân khi đi dự Thánh lễ đầu năm

Thánh lễ đầu năm là một dịp lễ quan trọng tại giáo xứ Thái Hà. Thánh lễ được tổ chức hàng năm vào mùng 3 tết Âm lịch. Dự lễ có rất đông giáo dân đến từ nhiều tỉnh phía bắc như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình... Thánh lễ diễn ra từ sáng đến gần 2h chiều. Để đảm bảo ANTT, giao thông thông thoáng, và phục vụ giáo dân dự Lễ đầu năm tại giáo xứ Thái Hà, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát bảo vệ phối hợp với CAQ Đống Đa đã tổ chức bãi trông xe miễn phí tại Công viên 1-6, gần ngay nhà thờ Thái Hà.

Từ sáng sớm, lực lượng công an đã triển khai phân luồng đảm bảo giao thông và tổ chức điểm để xe ở phần bên công viên 1-6 (cạnh bệnh viện Đống Đa). Đến 12h trưa 21-2, có khoảng 2.000 lượt xe máy, gần 50 ô tô từ 12 đến 50 chỗ. Các phương tiện được để đúng chỗ quy định, không lấn chiếm lòng đường, giao thông thông thoáng.

“Năm nay, nhờ bãi trông xe này mà giáo dân thuận tiện đi lại, yên tâm vào dự Thánh lễ. Với số lượng phương tiện đông thế này, chúng tôi không biết phải xử lý thế nào. Xin cám ơn các ông”, ông Đỗ Bá Vương (giáo dân, trú tại 24 Cửa Nam, Hà Nội) làm nhiệm vụ trông xe cho Nhà thờ chia sẻ chân tình với các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thu Hà (50 tuổi, công dân phường Quang Trung, quận Đống Đa) rất hoan nghênh việc CATP Hà Nội, tổ chức bãi trông giữ xe miễn phí cho giáo dân. “Không có cảnh để xe tràn lan, người dân chúng tôi đi lại cũng tiện, và chắc chắn sự có mặt của lực lượng công an thì tội phạm cũng không dám xuất hiện, người dân chúng tôi cũng đỡ một mối lo”.

Sau giờ lễ, chị Nguyễn Thị Hường (giáo dân) cho biết, sáng sớm chị chở mẹ đi từ nhà ở Vĩnh Phúc lên nhà thờ Thái Hà dự Thánh lễ. “Các anh công an rất thân thiện, sẵn sàng dắt xe giúp người già, phụ nữ. Tôi rất hoan nghênh việc làm ý nghĩa này”, chị Hường tươi cười nói khi lấy xe...

Khoảng 2.000 lượt xe máy trong sáng 21-2
Trông giữ xe miễn phí để đồng bào giáo dân yên tâm lễ đầu năm ảnh 3
Miễn phí trông xe, và đảm bảo tuyệt đối tài sản cho giáo dân
Trông giữ xe miễn phí để đồng bào giáo dân yên tâm lễ đầu năm ảnh 4

Lực lượng Công an dắt xe hộ người cao tuổi
Trông giữ xe miễn phí để đồng bào giáo dân yên tâm lễ đầu năm ảnh 5

...hay phụ nữ có con nhỏ
Trông giữ xe miễn phí để đồng bào giáo dân yên tâm lễ đầu năm ảnh 6

Nụ cười thường trực trên môi các giáo dân
Trông giữ xe miễn phí để đồng bào giáo dân yên tâm lễ đầu năm ảnh 7

“Các anh công an rất thân thiện, sẵn sàng dắt xe giúp người già, phụ nữ. Tôi rất hoan nghênh việc làm ý nghĩa này”,chị Nguyễn Thị Hường (giáo dân, trú tại Vĩnh Phúc) cho biết
Trông giữ xe miễn phí để đồng bào giáo dân yên tâm lễ đầu năm ảnh 8

Phân luồng đảm bảo giao thông sau giờ lễ.