Trân trọng tình cảm, sự quan tâm của Công an Hà Nội

ANTĐ - Nhân dịp Giáng sinh năm 2014, chiều 18-12, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng, tặng quà Tòa Tổng Giám mục (TGM) Hà Nội và các Giáo xứ Nhà thờ lớn, Hàng Bột và Cửa Bắc.

Tại Tòa TGM Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt ban lãnh đạo và CBCS - CATP kính chúc Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn, các vị linh mục và bà con giáo dân Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội đón Giáng sinh - 2014 an lành, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn ngài TGM Nguyễn Văn Nhơn và các vị linh mục, cùng bà con giáo dân TGP Hà Nội đã quan tâm phối hợp với lực lượng CATP trong lĩnh vực đảm bảo ANTT; đồng thời mong muốn sự phối hợp này được duy trì và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo sự bình yên của Thủ đô, hạnh phúc cho mọi người.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng quà Đức Tổng Giám mục Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn

Bày tỏ xúc động khi được Giám đốc và đoàn công tác của CATP đến thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh - 2014, Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn thay mặt Tòa TGM Hà Nội cảm ơn lời chúc chân tình của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và đánh giá cao công tác đảm bảo ANTT của lực lượng CATP, đã mang lại bình yên cho Thủ đô và sự bình an cho các nhà thờ xứ họ đạo trên địa bàn.

Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và các vị lãnh đạo, cùng toàn thể CBCS - CATP luôn quan tâm tạo điều kiện cho bà con giáo dân TGP Hà Nội tổ chức các hoạt động trong những ngày lễ trọng và các sự kiện tôn giáo khác; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động này. “Người công giáo chúng tôi thực lòng mong muốn gắn bó thực sự với thành phố Hà Nội, chung tay xây dựng đời sống ngày càng hạnh phúc, tốt đẹp trong môi trường bình yên, an lành” - Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ và kính chúc Giám đốc cùng đoàn công tác của CATP đón năm mới 2015 bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, thành công trên nhiều lĩnh vực công tác, giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tặng lẵng hoa tươi thắm và quà cho Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn, cùng các vị linh mục và bà con giáo dân TGP Hà Nội. Tiếp đó, hai bên đã trao đổi một số tình hình liên quan đến hoạt động xã hội từ thiện của Tòa TGM Hà Nội và của CATP. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung góp ý kiến với Tòa TGM Hà Nội để Nhà thờ lớn trở thành địa điểm cho các du khách trong và ngoài nước đến thăm quan và CATP sẽ quan tâm tạo điều kiện để mọi hoạt động này được thuận lợi.

Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn chân thành cảm ơn sự quan tâm của Giám đốc và CBCS - CATP đối với công tác đảm bảo ANTT cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và chủ động tặng lịch sinh hoạt tôn giáo, để lực lượng CATP chủ động phối hợp với nhà thờ và bà con giáo dân đảm bảo ANTT trong các ngày lễ trọng và các hoạt động tôn giáo thường niên trong năm tới.

Đến Giáo xứ Nhà thờ lớn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt lãnh đạo CATP và CBCS Công an Thủ đô kính chúc linh mục chính xứ Trần Duy Lương, các vị linh mục và bà con giáo dân đón Giáng sinh - 2014 trong an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Linh mục chính xứ Nhà thờ lớn Trần Duy Lương bày tỏ xúc động, chân thành cảm ơn chuyến thăm đầy ý nghĩa của Giám đốc và đoàn công tác CATP và kính chúc Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng CBCS - CATP đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên các lĩnh vực công tác đảm bảo ANTT. “Được CATP quan tâm phối hợp, tạo điều kiện và đảm bảo ANTT, nên nhiều hoạt động của nhà thờ và bà con giáo dân trong những ngày lễ trọng đều được tổ chức trọn vẹn” - Linh mục Trần Duy Lương nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng quà cho linh mục chính xứ Nhà thờ lớn
Trần Duy Lương

Chia sẻ với các vị linh mục và bà con giáo dân trong mùa Giáng sinh - 2014, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu lại ý kiến về việc xây dựng Nhà thờ lớn trở thành điểm thăm quan, du lịch của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây tổ chức các gian hàng bày bán đồ lưu niệm và nếu thực hiện được sẽ tạo công ăn việc làm cho bà con giáo dân.

Vui mừng với sự chia sẻ của Giám đốc CATP, linh mục Trần Duy Lương cho biết dự định sẽ mở 2 ki ốt bán đồ lưu niệm ở khu vực nhà thờ và mong muốn CATP và các cấp chính quyền ủng hộ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ quan điểm CATP luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho nhà thờ và bà con giáo dân hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ được pháp luật cho phép.

Địa điểm tiếp theo được Giám đốc và đoàn công tác của CATP đến thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh - 2014 là Giáo xứ Cửa Bắc. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã ân cần thăm hỏi, tặng quà một số giáo dân cao tuổi. Các giáo dân xúc động bày tỏ cảm ơn tấm chân tình của người đứng đầu CATP. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt CBCS - CATP Hà Nội chúc mừng linh mục chính xứ Nguyễn Văn Liên, các vị linh mục và bà con giáo dân Giáo xứ Cửa Bắc đón Giáng sinh trong niềm vui hân hoan, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc tràn trề và gặp nhiều may mắn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng lẵng hoa cho linh mục chính xứ Cửa Bắc
Nguyễn Văn Liên

Thay mặt bà con giáo dân Giáo xứ Cửa Bắc, linh mục chính xứ Nguyễn Văn Liên cảm ơn Giám đốc và đoàn công tác CATP đã quan tâm thăm, chức mừng và tặng quà linh mục và bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh - 2014, chúc Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và CBCS - CATP Hà Nội có sức khỏe tốt, luôn hoàn thành các mặt công tác đảm bảo ANTT, mang lại bình yên cho nhân dân Thủ đô, trong đó có bà con giáo dân Giáo xứ Cửa Bắc.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cùng đoàn công tác CATP đã tới Giáo xứ Hàng Bột thăm và chúc mừng linh mục chính xứ Nguyễn Văn Kiều, các vị linh mục và bà con giáo dân. Thay mặt lãnh đạo và CBCS - CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung kính chúc linh mục chính xứ Nguyễn Văn Kiều, các vị linh mục và bà con giáo dân Giáo xứ Hàng Bột luôn mạnh khỏe, đón Giáng sinh trong an lành, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng hoa, chúc mừng linh mục chính xứ Hàng Bột
Nguyễn Văn kiều và bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh 2014

Linh mục chính xứ Nguyễn Văn Kiều thay mặt các vị linh mục và bà con giáo dân đã cảm ơn, kính chúc sức khỏe Giám đốc và CBCS - CATP Hà Nội cùng gia đình đón năm mới 2015 dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp đảm bảo ANTT, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người.