Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII:

Trân trọng tiếp thu từng ý kiến

ANTĐ - Hôm qua 29-9, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh - Pôn, đã tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức, trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. 

Trân trọng tiếp thu từng ý kiến  ảnh 1
Cử tri đơn vị bầu cử số 5 lắng nghe báo cáo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung,
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội


Cử tri nêu nhiều kiến nghị

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, ông Đinh Xuân Thảo đã báo cáo với cử tri 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức dự kiến những nội dung chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII; thông báo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri về những vấn đề cử tri 2 huyện quan tâm như: Đề nghị Bộ GD-ĐT không nên thay đổi sách giáo khoa thường xuyên, gây áp lực cho giáo viên và học sinh, gây lãng phí lớn cho xã hội; đề nghị tăng cường các giải pháp bình ổn, kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, giá gas, xăng, dầu, vật tư nông nghiệp..., trả lời của UBND TP Hà Nội về kiến nghị đầu tư kinh phí xây dựng trạm xá và trường mầm non cho thị trấn Trạm Trôi; về đề nghị thành phố cấp kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích đình Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi và kinh phí đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông nội đồng, hỗ trợ các hợp tác xã mua sắm máy móc, nông cụ phát triển nông thôn mới ở huyện Hoài Đức....

Tại buổi tiếp xúc với cử tri của xã La Phù, Hoài Đức, nhiều vấn đề liên quan đến việc phát triển làng nghề truyền thống, xây dựng chương trình Quốc gia nông thôn mới, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng... đã được các cử tri đề xuất, kiến nghị qua Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 lên Quốc hội. Cử tri Nguyễn Thị Tâm ở thôn Chùa Tầm kiến nghị với Quốc hội xem xét giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với công chức ngành giáo dục. “Đối với giáo viên, tuổi nghỉ hưu hiện tại là phù hợp. Nếu tăng thời gian làm việc, sẽ rất khó để các giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy các môn năng khiếu, nghệ thuật, thực hành... đáp ứng được yêu cầu thực tế...”, cử tri Nguyễn Thị Tâm kiến nghị.

Liên quan đến chế độ chính sách cho lực lượng công an xã, cử tri Đỗ Thiện Hưng ở thôn Chùa Tầm kiến nghị Quốc hội xem xét, tăng cường bổ sung, trang cấp công cụ hỗ trợ cũng như chế độ, chính sách cho lực lượng công an xã yên tâm công tác. Cũng đề cập đến lĩnh vực này, cử tri Nguyễn Thị Thanh Bình ở thôn Tiền Phong, La Phù kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho lực lượng cán bộ ở cơ sở...

Quan tâm, phát huy vai trò Công an xã

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã trân trọng tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu, sát với thực tế của các cử tri 2 huyện Đan Phượng và Hoài Đức. Đại biểu Nguyễn Đức Chung thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội ở đơn vị bầu cử số 5 tiếp thu, chuyển đến Quốc hội, các cơ quan chức năng Trung ương và thành phố trả lời, giải quyết hơn 50 nội dung kiến nghị, câu hỏi của các cử tri 2 huyện Hoài Đức, Đan Phượng.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã trao đổi, giải đáp với cử tri một số nội dung kiến nghị, câu hỏi liên quan đến việc trợ cấp cho người cao tuổi; thông báo về công tác nhập dữ liệu dân cư của CATP Hà Nội phục vụ công tác cải cách hành chính.

Về chế độ cho lực lượng công an xã, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP Hà Nội đang xây dựng và thực hiện đề án “Tăng cường củng cố lực lượng công an xã” với 6 đầu việc lớn. “CATP Hà Nội đã thống kê, trang bị đồng phục cho 7.000 công an xã. Tất cả số đồng phục này đều được may đo theo thông số của các công an viên, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và tính năng sử dụng. Bên cạnh đó, CATP cũng đang từng bước trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị phục vụ cho công an xã trong quá trình làm nhiệm vụ như đèn pin, áo mưa...”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông tin đến cử tri. Bên cạnh đó, CATP Hà Nội đang mở các lớp đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng công an xã và đã đề xuất UBND TP tăng cường trợ cấp, hỗ trợ cho lực lượng công an xã; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và rà soát, củng cố, bổ sung thêm lực lượng công an xã sao cho đáp ứng được yêu cầu thực tế công tác.