Tin rằng ANTĐ điện tử sẽ khẳng định được thương hiệu

(ANTĐ) - Tại lễ khai trương ANTĐ điện tử sáng 26-6, PV ANTĐ đã ghi nhận những ý kiến quý báu của Cục Báo chí, Bộ VHTT và Hội Nhà báo TP Hà Nội. 

Tin rằng ANTĐ điện tử sẽ khẳng định được thương hiệu

(ANTĐ) - Tại lễ khai trương ANTĐ điện tử sáng 26-6, PV ANTĐ đã ghi nhận những ý kiến quý báu của Cục Báo chí, Bộ VHTT và Hội Nhà báo TP Hà Nội. 

Đồng chí Lưu Văn Kiền – Cục phó Cục báo chí – Bộ Văn hoá Thông tin:

Đồng chí Lưu Văn Kiền
Đồng chí Lưu Văn Kiền

 Việt Nam hiện được coi là 1 trong số những nước đứng đầu thế giới về phát triển công nghệ thông tin. Nếu nói về trang tin điện tử, chúng ta có hàng trăm trang tin phát triển trong vài năm. Đứng ở góc độ báo chí của Hà Nội thì đây là một điều rất đáng phấn khởi.

Bên cạnh vấn đề lý luận còn có vấn đề thực tế, là cơ hội thuận lợi bao giờ cũng đi liền với thách thức. Đồng thời với điều kiện thuận lợi để cho báo ANTĐ nói chung, trang tin điện tử nói riêng phát triển, Ban biên tập ANTĐ sẽ có nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn. Nếu như trước kia đối tượng độc giả của Báo hạn hẹp hơn thì với sự có mặt của trang tin điện tử, đối tượng độc giả sẽ rộng rãi hơn, phong phú hơn. Vì thế, cần hết sức cân nhắc và phải đảm bảo tính chính xác cao khi đưa tin về những vấn đề nhạy cảm ở trong nước và quốc tế.

Điều đó đặt ra yêu cầu đòi hỏi trách nhiệm, nhiệm vụ của ban biên tập nặng nề hơn. Bên cạnh đó, khi đã nói đến trang tin điện tử, người dân cũng mong đợi sự nhanh nhạy hơn, kịp thời hơn. Điều này tạo ra áp lực đối với phóng viên, biên tập viên làm ở bộ phận này lớn hơn.

Chúng tôi mong rằng với việc ra đời ANTĐ điện tử sẽ góp phần làm cho thông tin phản ánh những lĩnh vực hoạt động bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn Thủ đô đến mọi miền đất nước nhanh hơn, tốt hơn và hỗ trợ cho báo in phát triển tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Gia Quý – Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội:

Đồng chí Nguyễn Gia Quý
Đồng chí Nguyễn Gia Quý

Chúc mừng Báo ANTĐ đã có thêm một phương tiện trên mặt trận hoạt động báo chí. ANTĐ điện tử là trang tin điện tử thứ 4 của Thủ đô ra mặt bạn đọc. Đây cũng là niềm tự hào của giới báo chí Hà Nội.

Thay mặt Hội Nhà báo Hà Nội tôi xin góp ý 2 điểm: Thứ nhất, sức mạnh của báo điện tử là trực tuyến, trực tuyến hỗ trợ rất nhiều cho việc thu hút bạn đọc, thu hút ý kiến của đông đảo nhân dân trên khắp mọi miền đất nước kể cả kiều bào nước ngoài. Nếu như chúng ta khai thác được thế mạnh này thì ANTĐ điện tử sẽ phát triển rất nhanh.

Thứ hai, ANTĐ điện tử sẽ phải cạnh tranh một cách quyết liệt với các tờ báo điện tử khác của làng báo Việt Nam và thế giới. Vì thế, trước mắt cần cố gắng quảng bá rộng rãi ANTĐ điện tử trên làng báo Hà Nội. Chúc ANTĐ điện tử ngày càng phát triển.

Thu Hà - Mỹ Linh (thực hiện)