Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trại tạm giam số 2 trong sạch, vững mạnh

ANTĐ - Đó là phát biểu của Đại tá Đặng Hữu Tín, Giám thị Trại tạm giam số 2 tại Đại hội Đảng bộ Trại tạm giam số 2 lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, lãnh đạo các phòng, ban CATP cùng 124 đảng viên của đảng bộ. 

Trại tạm giam số 2 có chức năng, nhiệm vụ là quản lý giam giữ người đã có án phạt tù, người có quyết định quản lý trước khi đưa vào cơ sở giáo dục, dẫn giải bị án đi tòa… mặc dù lưu lượng giam giữ không nhiều nhưng do đặc thù là trại giam trung chuyển nên Trại tạm giam số 2 cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Vượt qua mọi khó khăn, CBCS Trại tạm giam số 2 đã đoàn kết, thống nhất, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Công tác tham mưu được tăng cường đẩy mạnh, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý giam giữ, thi hành án phạt tù.

Công tác quản lý các đối tượng giam giữ được đảm bảo an toàn và thực hiện tốt nhiệm vụ trung chuyển. Công tác giáo dục, thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng giam giữ được thực hiện tốt. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban Giám thị đặc biệt coi trọng.

Đối với CBCS thì các buổi sinh hoạt Đảng, học tập nghị quyết, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hay các buổi sinh hoạt đoàn thể, hội thi là nơi để rèn luyện, tu dưỡng lối sống lành mạnh, tự ý thức nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ tốt công tác. Đối với phạm nhân thì việc được quan tâm, động viên, tham gia sinh hoạt cộng đồng sẽ giúp họ ổn định tư tưởng, phấn đấu lao động, cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng. 

Đại hội Đảng bộ Trại tạm giam số 2 lần thứ XVIII

Hàng năm, Trại thường tổ chức các cuộc thi đua theo chủ đề, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện nghiêm túc Quyết định 100 của Giám đốc CATP cũng như việc phê và tự phê trong mỗi CBCS.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Trại tạm giam số 2 sẽ tiếp tục là hạt nhân lãnh đạo đảm bảo yếu tố an toàn trại nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu điều tra, truy xét, thi hành án phạt tù đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, điều lệnh công an nhân dân, rèn luyện lối sống, tác phong, tổ chức tốt công tác TTKS, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trong phạm nhân từ đó xây dựng cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, có chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trại tạm giam số 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ  vừa qua. Đảng bộ Trại tạm giam số 2 đã thực hiện tốt công tác quản lý, giam giữ, quy định trích xuất… không để xảy ra tình trạng phạm nhân trốn trại, gây rối, đánh nhau cũng như các vụ việc đáng tiếc khác.  

Đây cũng là đơn vị đi đầu trong việc phát động tốt công tác tố giác tội phạm trong trại, qua đó đã phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn để giải quyết tận gốc vấn đề. Trong thời gian tới, Trại tạm giam số 2 cần khắc phục khó khăn, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. CBCS vững tư tưởng trước sự biến đổi khó lường về tình hình an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, PGĐ CATP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

 Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ Trại tạm giam số 2 nhiệm kỳ 2015-2020; tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XVIII.