Thủ tướng yêu cầu xem xét vụ Vinalines thua kiện

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sớm xem xét vụ Vinalines thua kiện hơn 3 triệu USD.
Thủ tướng đề nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét vụ Vinalines thua kiện hơn 3 triệu USD

Trong văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ cho biết, Vinalines phản ánh phán quyết 28-12 của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) không đúng pháp luật, vi phạm pháp luật trọng tài, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của Vinalines.

Thủ tướng yêu cầu xem xét vụ Vinalines thua kiện ảnh 1

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Chánh án TAND tối cao theo thẩm quyền sớm xem xét giải quyết kiến nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả cho Thủ tướng.

Đại diện Vinalines ngày 2-8 nói rằng, Tòa án vẫn chưa thông báo lịch cụ thể xem xét vụ việc này cho doanh nghiệp. Trong khi một nguồn tin từ VIAC cho hay dự kiến vụ việc sẽ được xét xử ngay trong tháng 8.Tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh-Trung Lương buông lỏng kiểm soát xe quá tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có báo cáo đánh giá về thực trạng trạm cân xe đặt trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Trung Lương, trong đó đề cập đến các thiết bị cân xe đã được lắp đặt tại các cửa ngõ vào tại các trạm thu phí trên đường cao tốc nhưng tỷ lệ xe tải không qua cân còn quá cao (gần như 100%) chứng tỏ công tác tổ chức điều phối xe tải qua làn bố trí cân trên tuyến đường này chưa được thực hiện nghiêm túc.

Thủ tướng yêu cầu xem xét vụ Vinalines thua kiện ảnh 2

Theo ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, công ty Yên Khánh-đơn vị thu phí đã tổ chức điều phối xe tải lưu hành qua làn bố trí cân và cập nhật tự động kết quả nhưng số lượng xe tải qua cân là quá thấp. Đơn cử, trong tháng 5-2014 chỉ cân được 23 xe/31.182 xe lưu thông và không có số liệu cân tải trọng trục. Mặc dù, Tổng cục Đường bộ đã có Công văn yêu cầu khắc phục hiện tượng trên nhưng các đơn vị vẫn chưa triển khai thực hiện điều phối xe tải qua làn bố trí cân một cách nghiêm túc.Cảnh sát đột kích trụ sở, bắt giữ một kiểm lâm viên  Sáng 2-8, ông Lê Thế Long - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, rạng sáng cùng ngày, Cục cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an) đã bắt giữ ông Lê Đức Hải, đang công tác tại Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (KLCĐ và PCCCR số 1) về hành vi nhận hối lộ.
Trước đó, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 nhận được tin báo qua điện thoại có xe ôtô 37C-060.12 vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép từ Nghệ An qua Thanh Hóa trên tuyến Quốc lộ 1A. Ông Lê Đức Hải được giao làm Tổ trưởng theo dõi thông tin về chiếc xe ôtô này.

Công an đã bắt giữ ông Lê Đức Hải - tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát, Đội KLCĐ và PCCCR số 1

Khoảng 9h30 ngày 1-8, tổ công tác phát hiện chiếc xe ôtô 37C-060.12 tại khu vực cầu sông Lý (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) liền ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tài xế điều khiển ô tô trên đã xuất trình một bộ hồ sơ gồm 1 hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo 9 tờ kê lâm sản do Hạt kiểm lâm TP.Vinh (Nghệ An) kiểm tra, xác nhận ngày 31-7 với gỗ vận chuyển là gỗ cẩm lai (nhóm 1). 

Tuy nhiên, thực tế trên xe ngoài gỗ cẩm lai như trong hồ sơ, còn có 1,520 m3 gỗ giáng hương (nhóm 1) không có giấy tờ. Vì vậy tổ công tác đã đưa chiếc xe về trụ sở của Đội để xử lý. 

Tại trụ sở làm việc, ông Lê Đức Hải đã báo cáo vụ việc với ông Lê Văn Hải (Đội phó Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1). Cùng lúc này, một người đàn ông tên Nguyên, tự xưng là chủ lô hàng kể trên vào theo, đề nghị xử phạt hành chính và ủy quyền cho ông Lê Đức Hải được nộp thay tiền phạt. Tại đây, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ ông Lê Đức Hải. 
Qua kiểm tra tủ cá nhân của ông Hải, lực lượng chức năng thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt; phát hiện 2 cục tiền (chưa xác định được số tiền của ai và tổng số tiền) được giấu tại chậu cây cảnh nằm phía ngoài phòng Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số 1 ở tầng 2. 
Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, niêm phong, thu giữ toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính lưu tại Phòng xử lý của Đội kiểm lâm cơ động số 1 từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-7-2014.
Đến 8h ngày 2-8, lực lượng cảnh sát Cục cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về tham nhũng phối hợp với công an tỉnh yêu cầu các kiểm lâm viên trong tổ công tác do ông Lê Đức Hải làm Tổ trưởng và cùng ông Lê Văn Hải, Đội phó Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 đến Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc.
Riêng ông Lê Đức Hải cùng số tiền thu giữ được và toàn bộ hồ sơ niêm phong trước đó đã được đưa về Hà Nội để phục vụ điều tra.