Thu hẹp khoảng cách phát triển quan trọng hàng đầu với ASEAN

(ANTĐ) - Hôm qua 12-6 tại Hà Nội, Diễn đàn Hợp tác Phát triển Sáng kiến Liên kết ASEAN lần thứ 2 (IDCF-2) đã khai mạc, với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulit và Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong. Tham dự Hội nghị có đông đảo đại diện của các nước thành viên ASEAN, các bên Đối thoại và đối tác của ASEAN, một số tổ chức khu vực, quốc tế và khu vực doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm:

Thu hẹp khoảng cách phát triển quan trọng hàng đầu với ASEAN

(ANTĐ) - Hôm qua 12-6 tại Hà Nội, Diễn đàn Hợp tác Phát triển Sáng kiến Liên kết ASEAN lần thứ 2 (IDCF-2) đã khai mạc, với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulit và Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong. Tham dự Hội nghị có đông đảo đại diện của các nước thành viên ASEAN, các bên Đối thoại và đối tác của ASEAN, một số tổ chức khu vực, quốc tế và khu vực doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh thu hẹp khoảng cách phát triển là một trong những chương trình hàng đầu có ý nghĩa quyết định đối với thành công của tiến trình xây dựng một Cộng đồng ASEAN năng động, gắn bó và liên kết. ASEAN cần tiếp tục dành ưu tiên cao và lâu dài với cam kết mạnh mẽ và cách tiếp cận sáng tạo nhằm đạt được mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển trong hợp tác nội khối ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài.

Diễn đàn Hợp tác Phát triển Sáng kiến Liên kết ASEAN lần thứ 2
Diễn đàn Hợp tác Phát triển Sáng kiến Liên kết ASEAN lần thứ 2

Trong thư điện tử gửi An ninh Thủ đô chiều qua 12-6 sau khi kết thúc ngày đầu tiên của Diễn đàn, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: Với chủ đề “Chiến lược mới về thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN”, Hội nghị IDCF-2 là một hoạt động quan trọng của ASEAN nhằm thảo luận và xác định chiến lược phù hợp, cũng như cách thức phối hợp hoạt động để tiếp tục thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN nói riêng và mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển nói chung, hỗ trợ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Sáng kiến Liên kết ASEAN được Lãnh đạo các nước ASEAN thông qua năm 2000 nhằm hỗ trợ 4 nước thành viên mới (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) hội nhập khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế ASEAN.

Trong phát biểu của mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulit cho rằng, Sáng kiến Liên kết ASEAN là một quyết định chiến lược của ASEAN nhằm đảm bảo hoà bình, ổn định và thịnh vượng bền vững ở khu vực Đông Nam á, thông qua thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN. Nhu cầu thu hẹp khoảng cách phát triển càng trở nên thiết yếu trong bối cảnh ASEAN đẩy nhanh việc thành lập Cộng đồng vào năm 2015, do đó ASEAN cần xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN giai đoạn 2 (2008-2014).

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong cho rằng, để nâng cao hiệu quả thực hiện ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển nói chung, ASEAN cần tích cực và chủ động hơn nữa; tăng cường phối hợp triển khai và giám sát hiệu quả dự án; mở rộng sự tham gia của nhiều đối tác khác, kể cả khu vực tư nhân; quan tâm hơn nữa đến các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; và tăng cường công tác quảng bá cho Sáng kiến liên kết ASEAN và nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Cũng trong tối qua 12-6, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tổ chức tiệc chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị. Hội nghị sẽ tiếp tục làm việc cho đến hết ngày hôm nay 13-6.

Thu Nga