Thêm một công trình hiện đại phục vụ công tác đảm bảo ANTT

ANTĐ -Sáng 18-4, CAQ Hoàng Mai, CATP Hà Nội, đã trang trọng tổ chức Lễ Khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở CAP Giáp Bát thuộc CAQ Hoàng Mai. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai.  

Trụ sở CAP Giáp Bát được xây dựng ngày 29-5-2014, trên khu đất có diện tích 330 m2. Diện tích xây dựng là 155 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 685m2. Sau 10 tháng triển khai thi công, đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình được xây dựng gồm 4 tầng, 1 tum, 130 m2 sân bê tông, tường rào. Từ tầng 1 đến tầng tum đều bố trí đầy đủ các phòng, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu, làm nhiệm vụ của CAP.

Trong quá trình triển khai dự án, công trình được sự quan tâm đặc biệt của Giám đốc CATP Hà Nội; kiểm duyệt chi tiết từ phương án kiến trúc, quy hoạch, bản vẽ thiết kế, thi công, phù hợp với thực tế và công năng sử dụng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành trụ sở CAP Giáp Bát

Từng loại vật tư, chủng loại xây dựng đều được đảm bảo chất lượng tốt, đồng bộ, giá thành tiết kiệm. Bên cạnh đó, công trình cũng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai, hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư của dự án để công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra. Ngoài ra, công trình còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật, Bộ Công an, các cơ quan đoàn thể chức năng phường Giáp Bát…

Tuy tổng mức đầu tư không lớn, với giá trị xây lắp toàn bộ công trình hơn 4,2 tỷ đồng, đã bao gồm 11 chiếc điều hòa 2 chiều, đây là công trình hiện đại, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ trong sinh hoạt, chiến đấu, làm nhiệm vụ của CBCS CAP Giáp Bát đến năm 2020 và những năm tiếp theo; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chúc mừng CBCS CAP Giáp Bát

Thay mặt Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBDN quận Hoàng Mai chúc mừng tập thể CBCS CAP Giáp Bát đã có một trụ sở mới khang trang, hiện đại.

Chia sẻ với những khó khăn của CBCS về những thiếu thốn, hạn chế trước đây của trụ sở CAP, ông Nguyễn Quang Hiếu khẳng định chủ trương của CATP Hà Nội đầu tư xây dựng trụ sở cho Công an các phường là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

“Từ sự quan tâm chỉ đạo, giải pháp, cách làm, đứng đầu là Giám đốc CATP, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt trụ sở công an các phường đã được xây dựng. Sự quan tâm của Đảng ủy CATP đã góp phần “chia lửa” cho Quận ủy, HĐND, UBND trong công tác xây dựng trụ sở cho CBCS trên địa bàn”- ông Nguyễn Quang Hiếu phát biểu. Ông Nguyễn Quang Hiếu cũng cho biết, về phía Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai cũng phối hợp chặt chẽ với CATP để xây dựng những trụ sở này.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Quang Hiếu cũng đề nghị CBCS CAP Giáp Bát đưa công trình vào sử dụng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo quản, giữ gìn, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Ông Nguyễn Quang Hiếu cũng trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, cùng Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đã quan tâm để CAQ Hoàng Mai có thêm những trụ sở khang trang, hiện đại phục vụ hiệu quả công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông tin, cho đến nay, CATP đã xây dựng 41 trụ sở Công an các phường, 26 đồn, trạm cho CSGT, CAH trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục khảo sát, xây dựng trụ sở của 30 CAP, đồn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, việc xây dựng trụ sở CAP Giáp Bát nằm trong mô hình xây dựng được CATP triển khai đồng bộ với tất cả các trụ sở Công an phường khác trên địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn, những trụ sở CAP đã hoàn thành, từ kết cấu đến công năng sử dụng đều giống nhau. Cụ thể, với 12 công năng, các trụ sở CAP đã đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng các đại biểu tham quan công trình

Đồng chí Giám đốc CATP cũng cho biết, đến năm 2016, CATP sẽ hoàn thành xong và đưa vào sử dụng 80 trụ sở CAP, trong đó vốn của Quận ủy các đơn vị đóng góp 50%.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông tin, hiện CATP đang khởi công hơn 30 trụ sở CAP. Những trụ sở này sẽ làm thay đổi diện mạo cũng như giúp CAP hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai và cá nhân đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình xây dựng các trụ sở; đồng thời mong muốn và tin tưởng, trong thời gian tới, CATP, CAQ Hoàng Mai tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai cũng như chính quyền các cấp…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung lưu ý CAP Giáp Bát trong quá trình sử dụng công trình cần nâng cao ý thức bảo quản, duy trì chất lượng bền vững, phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đảm bảo tuyệt đối ANTT trên địa bàn.