Thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

ANTĐ - Chiều 30/9, tại Hà Nội, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của lực lượng Cảnh sát cơ động trong tình hình mới, ngày 23/12/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Cảnh sát cơ động; ngày 25/7/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trên cơ sở nâng cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và chuyển giao Cục Cảnh sát bảo vệ; Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

Thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ảnh 1

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, qua 40 năm thành lập, lực lượng Cảnh sát cơ động đã lớn mạnh và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.  Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, thế lực thù địch trong và ngoài nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ chung của lực lượng CAND, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Trần Đại Quang trao các Quyết định thành lập cho lãnh đạo Cục Tham mưu tác chiến
và Cục Chính Trị, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Cũng tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trao các Quyết định thành lập cho lãnh đạo Cục Tham mưu tác chiến; Cục Chính trị; Cục Hậu cần – Kỹ thuật; Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.