Tạo bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực

ANTĐ - Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, trong những năm vừa qua, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, kế thừa kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ TP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 15 của Quốc hội (khóa XII) và Nghị quyết XV Đảng bộ TP, tạo bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu đề ra.

Tạo bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực ảnh 1Kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng khá, ước đạt 9,25%/năm.Ảnh: PHÚ KHÁNH

Thủ đô Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Diện mạo của Thủ đô ngày càng khang trang, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đều có chuyển biến tích cực. Kinh tế vượt qua thời kỳ suy giảm, tiếp tục tăng trưởng khá (ước bình quân 9,25%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; xây dựng và quản lý đô thị có nhiều chuyển biến, hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng, nhiều dự án, công trình trọng điểm được ưu tiên đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển, giải quyết nhu cầu dân sinh bức xúc; trật tự và văn minh đô thị được tăng cường.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, đời sống người nông dân Hà Nội được cải thiện và từng bước nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện. Đến nay, TP đã có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40% tổng số xã của toàn TP, đạt chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn năm 2015 ước tăng gấp 2 lần so với năm 2011...

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình chính trị trên địa bàn Thủ đô luôn ổn định; an ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội chuyển biến tốt hơn. Quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển được mở rộng và tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực.

Thành ủy cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, như một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị có mặt còn bất cập; nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa tương xứng tình hình...