Tách biệt chức năng của doanh nghiệp nhà nước

ANTĐ - Đó là một trong những nội dung mới liên quan đến quy định về doanh nghiệp nhà nước tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Bộ KH-ĐT lấy ý kiến. 

Theo đó, việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước trong doanh nghiệp theo các nguyên tắc: tách biệt, thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu một cách độc lập, chuyên trách, tập trung và thống nhất. Mỗi doanh nghiệp có một cơ quan đại diện chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Quốc hội trong việc thực hiện các quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định công khai hóa thông tin đối với doanh nghiệp có sở hữu vốn nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước sẽ phải công khai hóa thông tin một cách định kỳ và bất thường.