Sôi nổi hội thi Công an xã giỏi huyện Hoài Đức

ANTĐ - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu hơn về lực lượng Công an xã (CAX) và tạo điều kiện gắn bó, giúp đỡ lực lượng CAX hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện Kế hoạch số 32 của CATP Hà Nội về tổ chức Hội thi CAX giỏi, sáng 14/3, CAH Hoài Đức đã tổ chức hội thi CAX giỏi năm 2015. Đây là đơn vị đầu tiên trong CATP được lựa chọn làm điểm cho toàn thành phố. 

Tới dự Hội thi có Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức.

Đại tá Đỗ Đức Quang – Trưởng CAH Hoài Đức phát biểu khai mạc Hội thi CAX giỏi 2015

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đỗ Đức Quang, Trưởng CAH Hoài Đức nhấn mạnh, CAX là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn TTATXH trên địa bàn xã. Nhiều năm qua, CATP đã xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này, đã có nhiều chủ trương, biện pháp, mà gần đây nhất là Đề án số 16 về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của lực lượng CAX, trong đó nâng cao nhận thức chính trị và nghiệp vụ công tác là nội dung trọng tâm, quan trọng.

Do đó, hội thi CAX giỏi được xem là đợt tập huấn nghiệp vụ, triển khai sâu Pháp lệnh CAX đã được Quốc hội ban hành, cũng là dịp để lực lượng CAX tự học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức về pháp luật, chính trị và trình độ nghiệp vụ, ôn lại truyền thống; là dịp để lực lượng này giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” trong lực lượng Công an xã.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, PGĐ CATP Hà Nội và ông Nguyễn Quang Đức,
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Sau phần khai mạc, công bố thành phần Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi, 6 đội thi đến từ các xã Vân Côn, Sơn Đồng, La Phù, Đức Thượng, Di Trạch, Đức Giang, thuộc huyện Hoài Đức đã bước vào các phần thi thuyết trình; phần thi kiến thức pháp luật, giải quyết tình huống và phần thi tiểu phẩm.

Phần thuyết trình sinh động của Đội thi xã Sơn Đồng

Nội dung các phần thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CAX; về truyền thống 65 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng; lề lối làm việc, phẩm chất đạo đức, tác phong; công tác phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT…  Những kiến thức này còn có các tình huống cụ thể để đội thi nêu lên cách giải quyết, gắn với thực tiễn hoạt động của lực lượng CAX.

Thú vị nhất là phần thi tiểu phẩm với những câu chuyện cuộc sống, gia đình, những mâu thuẫn trong xã hội được lực lượng CAX bằng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ pháp luật đã giải quyết, xử lý vừa hợp tình hợp lý, vừa thể hiện trình độ, tác phong làm việc của lực lượng công an viên gần gũi, hết lòng vì nhân dân, đồng thời cũng cho thấy tài năng diễn xuất, nỗ lực, sự chuẩn bị công phu của các đội thi.

Các tiểu phẩm thể hiện được cách giải quyết, xử lý hợp tình, hợp lý của lực lượng CAX đối với những mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm láng giềng...

Các tiểu phẩm cũng cho thấy thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh với tội phạm của lực lượng CAX

Phát biểu nhận xét, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, PGĐ CATP Hà Nội biểu dương sự chuẩn bị, xây dựng kịch bản, tổ chức thi nghiêm túc của CAH Hoài Đức. trên cơ sở nội dung thực hiện tại hội thi CAX giỏi của huyện Hoài Đức, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt Hội thi tại 17 huyện và thị xã Sơn Tây trong thời gian tới, đảm bảo Hội thi sẽ được tổ chức thành công trên địa bàn toàn thành phố, tiến tới giành giải cao tại Hội thi toàn quốc.