Ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ mới

ANTĐ - Ngày 22-5, Đảng bộ Trại tạm giam số 3 - CATP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP đã đến dự, chúc mừng đơn vị.

Đại hội Đảng bộ Trại tạm giam số 3 - CATP Hà Nội có các nội dung chính gồm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị lần thứ I; thảo luận văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trại tạm giam số 3

Trong 5 qua, Đảng bộ Trại tạm giam số 3 luôn bám sát Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy CATP Hà Nội, thực hiện đồng bộ các công tác nghiệp vụ pháp luật để bảo vệ Trại và cơ quan an toàn; đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được tăng cường, công tác quản lý giam giữ can phạm nhân được thực hiện đúng chính sách, đúng pháp luật, không xảy ra tình trạng phạm nhân trốn trại, tự thương, tự sát, chết bất thường; góp phần phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án phạt tù…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP chúc mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Trại tạm giam số 3 đã thành công tốt đẹp, đồng thời biểu dương những thành tích của đơn vị trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Đại hội

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Trại tạm giam số 3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đề nghị toàn thể Đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, quán triệt nghiêm túc đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công tác giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, CATP Hà Nội. Không ngừng ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP mong muốn Đảng bộ Trại tạm giam số 3 tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng, quan tâm bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong của Đảng viên. Thiếu tướng Đinh Văn Toản tin rằng, với sự đổi mới, dân chủ trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Trại tạm giam số 3 sẽ phát huy tính trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngày càng nâng cao chất lượng công tác quản lý giam giữ và cải tạo phạm nhân.