Phú Thọ: Phát huy “sức dân” trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở

ANTĐ - Ngày 30-10, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị Tổ chức tự quản giỏi năm 2014. 

Đồng chí Hà Kế San, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội thi có sự tham gia của 13 đội tuyển đến từ 13 huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Các đội tuyển tham dự với 3 phần thi gồm phần chào hỏi, phần trả lời câu hỏi lý thuyết và tình huống, phần thi tiểu thẩm. Hội thi nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các tổ chức tự quản ở cơ sở; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Kết quả có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 9 giải khuyến khích được trao cho các đội. Ngoài ra, có 7 giải phụ được trao cho các cá nhân xuất

sắc.

Phú Thọ: Phát huy “sức dân” trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở ảnh 1

Đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trao giải thưởng cho các đội đạt giải

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ bàn hành nhiều văn bản quan trọng, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng phong trào nhân dân tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng Công an tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của 19.921 tổ chức tự quản về ANTT , trong đó có 2887 Ban an ninh trật tự; hơn 17.000 tổ liên gia tự quản về ANTT; 23 dòng họ tự quản về ANTT.

Hiệu quả của các tổ chức tự quản được thể hiện một cách rõ nét. Qua 3 năm triển khai, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 8.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý, giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến ANTT. Các thành viên của các tổ chức tự quản đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức hơn 9.000 lượt buổi tuần tra, phối hợp quản lý, giáo dục cảm hóa hơn 6.000  đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; phối hợp bắt và vận động 200 đối tượng có lệnh truy ra ra đầu thú…góp phần quan trọng công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.