Phó Thủ tướng thưởng nóng CSGT Hà Nội trong công tác đảm bảo ATGT

ANTĐ - Biểu dương những thành tích trong công tác đảm bảo ATGT, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, đã thưởng nóng cho Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội 20 triệu đồng. 

Đến thăm, làm việc với Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an) vào chiều 9-2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương những cố gắng, kết quả của CSGT toàn quốc, và xác định nhiệm vụ cụ thể với lực lượng CSGT Thủ đô, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Đại tá Đào Vịnh Thắng đã báo cáo với đồng chí Phó Thủ tướng kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2014 cũng như phương án, kế hoạch đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Phòng CSGT CATP Hà Nội. Những tình hình liên quan đến trật tự ATGT, công tác bố trí lực lượng, điều tiết, phân luồng, chỉ huy giao thông...đã được Đại tá Đào Vịnh Thắng báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

CSGT Thủ đô được tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ người dân tham gia giao thông
đi lại thuận lợi, an toàn

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương CATP Hà Nội nói chung và Phòng CSGT CATP Hà Nội  đã đạt được nhiều thành tích, cố gắng trên các lĩnh vực công tác trong năm 2014, đặc biệt làm giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương về TNGT so với cùng kỳ năm 2013.
Cụ thể, công tác tuyên truyền được Phòng CSGT Hà Nội đẩy mạnh, với nhiều sáng tạo, mang lại kết quả cao, điển hình như các cụm loa tuyên truyền; các nút giao thông trọng điểm được tăng cường lực lượng, trong đó có nữ CSGT đã giúp cho giao thông được thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi hơn, ý thức người tham gia giao thông cũng nâng cao.
​Đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Phòng CSGT Hà Nội tăng cường lực lượng, hướng dẫn điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ hiệu quả việc đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người dân Thủ đô cũng như nhân dân cả nước; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; không để xảy ra ùn tắc; đua xe, cổ vũ đua xe trái phép... 

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thưởng nóng cho Phòng CSGT số tiền 20 triệu đồng, nhằm khuyến khích, động viên CBCS Phòng CSGT CATP Hà Nội đã luôn nỗ lực, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT của Thủ đô...
​Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội hứa với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết tâm đảm bảo trật tự ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Lực lượng CSGT tập trung hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, ứng trực từ 5h sáng đến 22h đêm đảm bảo an toàn trên các tuyến đường của Thủ đô

Theo đó, các đơn vị CSGT nội thành tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân tham gia giao thông; tập trung điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ hạn chế kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm nhất là trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, gây cản trở, ảnh hưởng đến giao thông, tính mạng, sức khỏe người dân...đều bị CSGT kiên quyết xử lý nghiêm.

​Đối với các CSGT ở ngoại thành, chỉ huy Phòng CSGT yêu cầu tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến trục chính, tuyến quốc lộ, ngã tư, những cửa ngõ ra vào thành phố...để chủ động, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những vi phạm; phòng ngừa, không để xảy ra ùn tắc, TNGT, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trong dịp lễ Tết.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn cho các hoạt động vận tải hành khách công cộng. Những vi phạm liên quan đến xe khách, xe taxi đều sẽ bị CSGT kiểm tra, xử lý nghiêm, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi.
​Cũng theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, trong những ngày này, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông rất lớn. Để phòng ngừa ùn tắc, TNGT, từ chỉ huy đến CBCS đều phải xuống đường, bám chốt, ứng trực 100% quân số từ 5h sáng đến 22h đêm. Phòng CSGT cũng phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an các quận, huyện...đảm bảo AGT tại các điểm chợ hoa, chợ xuân...

Cùng với đó, hoạt động của 15 tổ công tác liên quân 141 cũng được tăng cường, hỗ trợ các lực lượng của CATP Hà Nội trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trật tự ATXH, trật tự ATGT...