Phiên chất vấn kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về kỳ họp thứ 13 HĐND TP khóa XIV, do Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức chiều nay (3-7). 

Phiên chất vấn kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp ảnh 1 HĐND TP sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng... của TP.

Ông Bùi Đức Hiếu – Chánh văn phòng HĐND TP cho biết, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 6-7 đến 8-7-2015. Trọng tâm của kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của TP. Đồng thời, HĐND TP cũng sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thường kỳ và chuyên đề.

Trọng tâm thứ hai là, thực hiện giám sát Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các cơ quan chức năng. Thực hiện quyền giám sát thông qua chất vấn trực tiếp tại kỳ họp về tình thình thực hiện nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của TP, tình thình giải quyết các vấn đề bức xúc được dư luận, cử tri và đại biểu quan tâm.

HĐND TP cũng sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm. Thời gian chất vấn diễn ra trong 1 ngày, được truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình Quốc hội và Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội.

Thông tin thêm về việc thực hiện chất vấn tai kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND TP – Lê Văn Hoạt cho biết: “Hiện HĐND vẫn đang tập hợp các câu hỏi chất vấn từ các đại biểu và theo nguyên tắc là sẽ tập hợp cho đến sát phiên chất vấn. Do có nhiều nội dung được đưa ra trong các câu hỏi khi tiếp xúc cử tri, nên trước phiên chất vấn sẽ lựa chọn vấn đề nào có nhiều câu hỏi, tần suất nhiều để đưa ra chất vấn tại hội trường, còn lại yêu cầu UBND trả lời bằng văn bản và đăng công khai trên trang thông tin điện tử”.

Cũng tại buổi họp, trả lời câu hỏi liên quan đến việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Ban Pháp chế HĐND cho biết, dựa vào sự cần thiết và căn cứ quy hoạch ngành kinh tế du lịch của TP đã được phê chuẩn, trong buổi làm việc với TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương để Hà Nội thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Hà Nội.

TP Hà Nội đã xây dựng đề án báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa – Thể tháo – Du lịch và đã được các Bộ đồng ý trình Chính phủ. Theo đề án này, việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội sẽ không tăng thêm biên chế.