Phí sử dụng đường bộ sẽ được lùi đến 1-1-2013

ANTĐ - Tại buổi họp báo chiều nay, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, phí bảo trì đường bộ đã được quy định trong Luật Đường bộ. Tuy nhiên, xét thấy, đây là vấn đề liên quan đến nhiều người dân, trong khi thời gian mà các Bộ đề nghị thực hiện lại quá gấp.

Bởi vậy, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành hoàn thiện lại phương án, đánh giá các tác động của việc thu phí tới đời sống nhân dân… Ngoài ra, đề án phải đưa ra được lộ trình thực hiện, lộ trình tuyên truyền để nhân dân đồng thuận và thực hiện. Vì vậy, phí sử dụng đường bộ sẽ được lùi đến 1-1-2013. Như vậy, thời hạn thu phí bảo trì đường bộ sẽ lui lại 6 tháng so với đề nghị của Bộ GTVT.

Còn liên quan đến phí hạn chế phương tiện và phí ô tô giờ cao điểm, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho rằng, Thủ tướng Chính phủ đã xem phương án của Bộ GTVT trình. Tuy nhiên, Thủ tướng thấy rằng, các bộ, ngành cần phải làm kỹ hơn, bổ sung các căn cứ khoa học, điều kiện kỹ thuật, trình lại Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, nếu được sẽ trình Quốc hội. Và phí chỉ được thực hiện khi Quốc hội hoặc UBTV Quốc hội thông qua.