Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Phát triển Học viện CSND thành trung tâm đào tạo cảnh sát của thế giới

ANTĐ - Sáng 3-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thăm một số lớp học tại Học viện CSND. Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả thầy và trò, chúc nhà trường lập nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển Học viện CSND trở thành một trường trọng điểm của lực lượng CAND và của quốc gia,  một trung tâm đào tạo cảnh sát của khu vực và thế giới.

Phát triển Học viện CSND thành trung tâm đào tạo cảnh sát của thế giới ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại Học viện CSND 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nêu rõ, yêu cầu đảm bảo ANTT cho đất nước trong thời kỳ mới có ý nghĩa rất quan trọng và là nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng CAND. Để góp phần cùng lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Học viện CSND cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, xây dựng người sỹ quan CSND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ; Coi trọng nghiên cứu khoa học, thường xuyên tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT của Việt Nam đồng thời nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm và tri thức của các nước trên thế giới về phòng chống tội phạm và quản lý Nhà nước về ANTT; Tăng cường hợp tác trong khu vực và thế giới để trao đổi, học tập kinh nghiệm và kiến thức tiên tiến về đào tạo lực lượng cảnh sát... 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với lực lượng công an nói chung và Học viện CSND nói riêng, đồng thời báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình giáo dục đào tạo trong lực lượng CAND trong thời gian qua, khẳng định Học viện CSND đã không ngừng cố gắng, nâng cao chất lượng, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo trọng điểm của ngành công an, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết, năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành công an, năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong lực lượng CAND, do đó Học viện CSND phải quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng đề án đổi mới nhà trường theo đúng lộ trình; Chủ động sẵn sàng nhận nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cho các trường, các chỉ huy lãnh đạo trong lực lượng; Kết hợp chặt chẽ công tác lý luận với thực tiễn chiến đấu để hoàn thiện giáo trình, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn ngày càng cao…