Phát huy vai trò, tài năng, sáng tạo của phụ nữ

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 50 năm phong trào Ba đảm đang, ngày 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến thăm, chúc mừng và làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc còn có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng hoa chúc mừng Hội LHPN TP Hà Nội

Thay mặt Ban Thường vụ hội, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Thanh cho biết, hiện nay Hội có 817.613 hội viên với 33 đầu mối trực thuộc; 5.646 chi hội, 15.505 tổ phụ nữ...Từ năm 2011 đến nay, bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo TP, Trung ương Hội LHPN, các cấp Hội đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả hàng ngàn công trình, phần việc vì phụ nữ và trẻ em với 304 mái ấm tình thương, 3.383 sổ tiết kiệm, 2.046 suất học bổng trị giá gần 19 tỷ đồng cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, gia đình chính sách; chăm sóc, giúp đỡ 81 mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ trên 2,1 tỷ đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển...

Với những kết quả tích cực đó, các cấp chính quyền đều đánh giá hoạt động hội đã dần đi vào hiệu quả, chiều sâu vừa bám sát chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vừa bảo vệ quyền lợi của hội viên. Từ những kết quả đó, Hội LHPN Thành phố được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Đảng bộ cơ quan Hội hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, nhiều cá nhân, tổ chức được các cấp khen thưởng...

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tham quan Khu liên hợp phát triển Phụ nữ Hà Nội

Xác định năm 2015 là một năm với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, các cập hội toàn TP sẽ triển khai các công trình giúp đỡ 2.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, giới thiệu việc làm và học nghề cho 15.000 lao động, xây sửa 85 mái ấm tình thương, vận động hội viên tiết kiệm tại chi hội 85 tỷ đồng, duy trì 1.000 đoạn đường phụ nữ tự quản Xanh-sạch-đẹp...

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao công tác Hội LHPN TP đã tập trung vào nội dung hội viên cần với nhiều hình thức phong phú, như đã tham gia hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Các mô hình kinh tế mới liên tục được nhân rộng. Tỷ lệ vay vốn xóa đói giảm nghèo cao, tỷ lệ trễ hạn rất thấp.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo sức khỏe, cung cấp thông tin cho hội viên được tiển khai hiệu quả. 3 năm qua có 51.000 phụ nữ đã được tầm soát ung thư. Hội LHPN TP tiếp tục phối hợp với bệnh viện Phụ sản HN để sàng lọc sức khỏe trẻ sơ sinh. Với 70% phụ nữ hiện nay được sàng lọc - Hội LHTP Hà Nội là tổ chức hội duy nhất trên cả nước làm được điều này.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Hội phải có đề án cụ thể để tuyên truyền vận động, đảm bảo số lượng nữ tham gia cấp ủy các cấp, hướng tới đại hội Đảng các cấp... Các hoạt động của Hội cần bám sát hơn với các hoạt động của TP, đặc biệt là Năm trật tự văn minh đô thị, tăng cường kiểm tra đôn đốc, biểu dương kịp thời cũng như phát triển các mô hình điểm.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ Thủ đô với sự phát triển KT-XH của TP

Sau khi tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng Hội LHPN TP và Báo Phụ nữ Thủ đô, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tham quan khu liên hợp phát triển phụ nữ TP tại số 6 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Đánh giá khu liên hợp được xây dựng khang trang, hiện đại, Bí thư Thành ủy yêu cầu Hội cũng như các cơ quan làm việc tại đây cần sử dụng, vận hành tiết kiệm, hiệu quả, lâu dài khu liên hợp để giảm gánh nặng ngân sách cũng như thêm nguồn kinh phí nâng cao chất lượng công tác hội.

Tại buổi làm việc, lắng nghe những ý kiến tấm huyết, biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội LHPN, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghi khẳng định, TP luôn quan tâm đến việc chăm sóc, nâng cao vị thế phụ nữ. Hà Nội luôn đi đầu cả nước trong công tác này. Đặc biệt, thành phần phụ nữ tham gia các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cao hơn so với mặt bằng chung. Tỷ lệ phụ nữ thành công, thành đạt tại Hà Nội chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Lãnh đạo TP và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự chủ động đề ra những phong trào của hội, như quan tậm vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy; xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng và nhân rộng 1.201 chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang; 1.665 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp. Đặc biệt, mô hình tiết kiệm tự nguyện tại chi hội để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế trong 2 năm (2013-2014) đạt trên 167 tỷ đồng, 1.570 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng phòng chống bạo lực gia đình, các mô hình làm theo tấm gương đạo đước Hồ Chí Minh như tiết kiệm điện, “Tuần lễ vàng tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”... Gắn liền với Năm trật tự văn minh đô thị của TP, Hội đã và đang triển khai những hoạt động phong trào hướng tới chủ đề này đang được triển khai như phong trào đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, duy trì nề nếp tổng vệ sinh đường phố sáng thứ 7 hàng tuần; chiều thứ 6 tại các cơ quan, đơn vị tổ chức; vận động hội viên không buôn bán ở vỉa hè lòng đường... Đặc biệt là thành công trong tham gia sản xuất kinh doanh như trồng hoa, trồng rau, làm kinh tế... tăng cường vận động, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình ở tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội LHPN TP trong công tác xóa đói giảm nghèo của cũng như tích cực tham gia vận động thực hiện những chủ trương của TP.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá Hội LHPN TP đã không ngừng nỗ lực trong đổi mới hoạt động, nhờ đó giảm bớt tính hình thức, không phô trương, thu hút được đông đảo hội viên.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói chuyện, động viên cán bộ Hội LHPN TP

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao vị trí, vai trò, đặc biệt là những đóng góp to lớn của Phụ nữ Thủ đô với sự phát triển của TP. Nhấn mạnh năm 2015 là năm đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn của đất nước, TP tiếp tục triển khai năm Trật tự văn minh đô thị, Bí thư Thành ủy mong muốn lực lượng Phụ nữ Thủ đô tiếp tục tổ chức sâu rộng các phong trào, theo phương châm thiết thực hiệu quả, trọng tâm trọng điểm, thu hút đông đảo hội viên, tạo không khí thi đua sôi nổi với các tổ chức chính trị xã hội khác.

Hội LHPN cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân nâng cao ý thức hơn nữa để văn minh đô thị, văn hóa ứng xử, giảm ùn tắc giao thông chuyển biến rõ rệt hơn nữa. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý phụ nữ cũng cần làm tốt thiên chức, chăm sóc gia đình... Khuyến khích chị em tuyên truyền, mở các lớp kỹ năng, các cuộc thi để giới nữ nói chung biết ứng xử văn hóa, nhân văn. Đảm đang việc nhà, làm tốt việc xã hội.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh Hội LHPN TP cần quan tâm bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Song song với đó, cần chú trọng phát huy vai trò, tài năng, sáng tạo của phụ nữ. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất để công tác phụ nữ, công tác hội triển khai hiệu quả. Các sở ban ngành cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động; tỷ lệ cán bộ nữ ở các cấp, các ngành...