Phát huy vai trò mũi nhọn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị

ANTĐ -Ngày 20.5, Đảng bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ CATP Hà Nội

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra, nổi bật là đơn vị đã chủ động  nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho Ban Giám đốc CATP đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của Thủ đô và đất nước; thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hoá; giáo dục, y tế, lao động xã hội... trên địa bàn; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Công tác xây Đảng luôn được coi trọng và đạt hiệu quả cao hơn so với nhiệm kỳ trước, Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ

Ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của đơn vị, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP nêu, phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp; với trọng trách nặng nề trên mặt trận đảm bảo ANCT, TTATXH, Đảng bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ trong nhiệm kỳ mới, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuyên môn; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, góp phần phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đảng viên Phòng An ninh Chính trị nội bộ bỏ phiếu
bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí, tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy, cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò mũi nhọn của mình trong công tác đảm bảo an ninh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.