“Phải để người dân Trung Quốc thấy rõ việc làm sai trái của chính phủ họ ở Biển Đông”

ANTĐ - Trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ĐBQH tỉnh Hải Dương) đã bày tỏ quan điểm với báo chí bên hành lang Quốc hội trong phiên làm việc hôm qua (1-6). 

- Thượng tướng đánh giá như thế nào về những việc Trung Quốc đang làm ở Biển Đông?

- Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: Hành động xây dựng các công trình ở Biển Đông của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; vi phạm thỏa thuận chung giữa ASEAN và Trung Quốc về Biển Đông và vi phạm luật pháp quốc tế. 

“Phải để người dân Trung Quốc thấy rõ việc làm sai trái của chính phủ họ ở Biển Đông” ảnh 1

- Mục đích chính đằng sau những việc làm của Trung Quốc ở Biển Đông là gì, thưa Thượng tướng? 

- Ý đồ làm chủ Biển Đông của Trung Quốc đang lộ rõ, với tham vọng kiểm soát đường hàng hải, hàng không và dần dần biến Biển Đông thành biển của Trung Quốc. Để biến tham vọng đó thành hiện thực, đương nhiên Trung Quốc phải tạo ra sức mạnh quân sự, tức là  phải có sân bay, quân cảng, vị trí để đặt tên lửa, máy bay, tàu chiến… và tiến tới phát triển thêm lãnh thổ trên Biển Đông bằng việc chiếm các đảo khác của các nước xung quanh. 

- Thượng tướng đánh giá như thế nào về động thái của chính phủ Mỹ đối với vấn đề Biển Đông trong thời gian gần đây?

- Tôi hoan nghênh việc chính phủ Mỹ đã quan tâm đến các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và tỏ thái độ phản ứng quyết liệt về vấn đề này. Theo tôi, chính phủ Mỹ làm như vậy trước hết là vì quyền lợi của nước Mỹ và họ tham gia để tạo sự cân bằng ở khu vực Biển Đông, hạn chế những hành động sai trái của Trung Quốc.

- Trước tình hình phức tạp ở Biển Đông, chúng ta cần có động thái như thế nào, theo Thượng tướng? 

- Phản ứng từ trước đến nay của chính phủ Việt Nam là hợp lý. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở pháp lý chính đáng về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Phản ứng của chúng ta là mềm dẻo, phù hợp với xu hướng của khu vực và thế giới, giải quyết bằng phương pháp hòa bình, tập hợp được các nước ủng hộ Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng ta cần có những hành động kiên quyết hơn nữa, phải có biện pháp tích cực, tuyên truyền cho nhân dân thế giới và nhân dân Trung Quốc thấy rõ hành động chính phủ họ đang làm ở Biển Đông là hoàn toàn sai trái. 

- Xin cảm ơn Thượng tướng!