ĐBQH Bùi Thị An (Hà Nội):

Ô tô điện giá rẻ sẽ dẫn tới thảm họa

ANTĐ - “Hệ thống hạ tầng giao thông của chúng ta hiện nay vẫn còn yếu kém, dân số ngày càng đông, nạn ùn tắc mới khắc phục được phần nào mà đưa thêm ô tô điện vào lưu thông thì đúng là thảm họa...

Ô tô điện giá rẻ sẽ dẫn tới thảm họa ảnh 1

Trước đây, chúng ta đã chủ quan khi để xe đạp điện, xe máy điện ồ ạt tràn vào, đến lúc muốn siết lại quản lý rất vất vả. Với cơ sở hạ tầng như hiện nay, nếu để thêm ô tô điện tham gia giao thông thì gay go lắm. Xu hướng của thế giới là sử dụng những phương tiện dùng năng lượng sạch, trong khi ô tô điện phải dùng ắc quy, nếu không quản lý được thì rất nguy hại với môi trường… Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, rà soát ngay vấn đề này vì tôi được biết một số nơi đã rao bán ô tô điện chỉ vài chục triệu đồng. Ô tô gì mà rẻ thế? Để đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân, nên cấm ô tô điện tham gia giao thông, bởi điều đó sẽ dẫn đến thảm họa ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông và ảnh hưởng tới kinh tế trong nước…”.