Những vụ rơi máy bay quân sự thảm khốc trên thế giới và ở Việt Nam

ANTĐ -Không ai nghĩ rằng trong thời bình lại có những chiến sỹ hi sinh lặng lẽ khi luyện tập bảo vệ bầu trời quê hương. Trong 10 năm qua, trên thế giới và trong nước đã chứng kiến không ít những vụ tai nạn thương tâm do máy bay quân sự, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân và binh lính.

Trên thế giới

Ngày 4-12-2003, một chiếc Mi8 của lực lượng Không quân Ba Lan chở Thủ tướng Leszek Miller gặp nạn. Rất may, tất cả hành khách của chuyến bay đều sống sót. Mi8 là tiền thân của loại trực thăng Mi17 hiện nay.

Ngày 31-5-2008, trực thăng vận tải Mi171 của quân đội Trung Quốc đã bị rơi ở Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên, 14 người có mặt trên chuyến bay không ai có thể sống sót. Chuyến bay gặp nạn khi đang thực hiện một nhiệm vụ trong trận động đất ở Tứ Xuyên.

Ngày 25-6-2013, một chiếc máy bay trực thăng Mi17 V5 của không quân Ấn Độ đã bị rơi, khi đang thực hiện hoạt động cứu hộ tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở bang Uttarakhand ở miền bắc Ấn Độ. 20 người đang thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay đã tử nạn.

Những vụ rơi máy bay quân sự thảm khốc trên thế giới và ở Việt Nam ảnh 1

Hơn 10 năm qua, thế giới đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn máy bay quân sự thương tâm. Trong ảnh là hiện trường trực thăng quân sự Harbin Z-9 của Quân đội Hoàng gia Campuchia rơi ở Dangkao 14-7-2014, làm 5 sĩ quan quân đội (trong đó có 2 vị tướng cấp cao) tử nạn và 1 người bị thương nặng.

Ngày 31-5-2014, chiếc máy bay trực thăng Mi8 đã bị đâm xuống một hồ nước ở huyện Tersky thuộc Murmansk khi máy bay đang chở các quan chức chính quyền khu vực và các nhà kinh doanh đi thị sát một khu vực nuôi trồng thủy sản. Chiếc trực thăng bị rơi cách bờ hồ khoảng 200 m. 12 thi thể đã được trục vớt, trong khi 6 người còn lại mất tích. Theo hãng thông tấn Nga Itar-tass, trong số những hành khách trên máy bay gặp nạn có Phó Thị trưởng Murmansk Sergey Skomorokhov, Bộ trưởng Tài nguyên khu vực Aleksey Smirnov và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Apatit Aleksey Grigoryev.

Mới đây nhất, ngày 25-7-2014, trên hành trình di chuyển từ Bareilly đến Allahabad ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), trực thăng quân sự HAL Dhruv đã rơi xuống làng Ahirwa, huyện Sitapur. Trực thăng cháy rụi hoàn toàn, toàn bộ 7 người trên máy bay đều thiệt mạng. 

Những vụ rơi máy bay quân sự thảm khốc trên thế giới và ở Việt Nam ảnh 2

Hiện trường trực thăng quân sự HAL Dhruv gặp nạn

Và ở Việt Nam,  trong thời bình cũng không ít chiến sỹ đã hy sinh khi luyện tập bảo vệ bầu trời quê hương

Chiếc trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất, chở đoàn tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, hôm 7-4-2001 đã đâm xuống sườn núi tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cách Hà Nội khoảng 450 km về phía nam. Toàn bộ 9 người Việt và 7 người Mỹ đi trên máy bay đã tử nạn.

Ngày 26-1-2003, chiếc trực thăng Mi-8 xuất phát từ đoàn bay Trung đoàn 954, Sư đoàn 372 tại Đà Nẵng chở đoàn cán bộ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và phóng viên từ sân bay Vinh đi đảo Hòn Mê (thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Lúc 15h 43 cùng ngày chiếc máy bay cất cánh từ Hòn Mê ra Hòn Mắt trong thời tiết sương mù dày đặc. Khi vừa rời mặt đất được 2 phút, do không nhận ra hướng bay nên máy báy đâm vào vách núi tại Hòn Mê, gây tiếng nổ lớn khiến toàn bộ chiếc máy bay bốc cháy. Toàn bộ 15 người trên máy bay đã hy sinh.

Ngày 4-11-2005, một chiếc máy bay trinh sát M-28 Mielec của không quân (thuộc Trung đoàn 918) đột ngột bốc cháy và rơi xuống khu vực bãi cỏ xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội làm tất cả 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ngày 5-6-2007, một chiếc L-39 bay huấn luyện thuộc Trung đoàn 910 Học viện Không quân Nha Trang, Quân chủng Phòng không Không quân - Bộ Quốc phòng xuất phát từ sân bay Thành Sơn thì va phải chim làm vỡ kính buồng lái, máy bay đâm xuống vùng biển thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách bờ 2 km. Tai nạn làm hai phi công là Trần Văn Deo và Lê Lâm Phương bị thiệt mạng.

Ngày 8-4-2008: Lúc 10 giờ sáng, chiếc máy bay An-26 thuộc Trung đoàn 918 Không quân (Gia Lâm) bị rơi do trục trặc động cơ tại một cánh đồng thuộc địa phận xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội), cách trường học và khu dân cư vài trăm mét khiến 5 người trên máy bay không thể sống sót.

Sáng 9-6-2009, một chiếc máy bay quân sự Su-22 khi đang bay luyện tập thì bất ngờ lao xuống đồi Bãi Chiêng (Cẩm Thủy - Thanh Hóa). Tại hiện trường, máy bay rơi xuống nát vụn và bốc cháy dữ dội, phi công đã hy sinh sau khi cố gắng điều khiển cho chiếc máy bay đâm cách xa khu vực dân cư. 

Chiều 12-11-2009, máy bay tiêm kích MiG-21 hai chỗ ngồi thuộc Đơn vị không quân C31, Đoàn Không quân B71, xuất phát từ sân bay Yên Bái, trong khi diễn tập gặp sự cố, đâm vào một nhà kho tại thành phố Yên Bái và phát nổ khiến hai phi công hy sinh. Toàn bộ phần đuôi của máy bay quân sự Mig 21 vỡ vụn, phần đầu bị dập nát.

Những vụ rơi máy bay quân sự thảm khốc trên thế giới và ở Việt Nam ảnh 3

Hiện trường MI171 rơi ở Hòa Lạc - Hà Nội ngày 7 - 7 - 2014 vừa qua.

Khoảng 7h45 phút sáng 7-7-2014, một chiếc máy bay trực thăng quân sự Mi-171 đã bị rơi ở khu vực Hòa Lạc, Hà Nội, khi đang huấn luyện bay, 20 người đã hi sinh chỉ còn 1 sống sót nhưng bị thương nặng.

Hơn 7h sáng nay (28-1-2015), chiếc trực thăng quân sự UH-1 mang số hiệu 7912 cất cánh từ Tân Sơn Nhất, bay huấn luyện. Khoảng 8 phút sau khi rời sân bay, máy bay mất liên lạc tại huyện Bình Chánh. Trên chiếc trực thăng gặp nạn có 4 người bao gồm cả tổ lái đều đã hy sinh.