Những phát hiện mới về khảo cổ tại Hoàng thành

ANTĐ - Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2014), chiều 1-10, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội (số 9 Hoàng Diệu) tổ chức khai mạc 2 triển lãm phục vụ công chúng tới tham quan. 

Ấn “Sắc mệnh chi bảo” thời Trần thế kỷ 13-14 

Trong đó, triển lãm chuyên đề “Những phát hiện mới về khảo cổ học tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long từ 2010 đến nay” giới thiệu 150 hiện vật khảo cổ với hệ thống pano, hình vẽ, hình ảnh… Một số hiện vật đáng chú ý được trưng bày trong chuyên đề này như ấn “Sắc mệnh chi bảo”, bảo đao “Cẩn tam khí”, tượng đầu Rồng… cung cấp cái nhìn rõ hơn về biểu trưng quyền lực Hoàng gia nói riêng và của nước Đại Việt nói chung qua các triều đại Lý - Trần - Lê sơ - Mạc - Lê Trung Hưng - Nguyễn của Việt Nam. 

Trong khi đó, khoảng 200 hình ảnh cùng hệ thống bài viết, bảng thống kê… được trưng bày trong triển lãm ảnh thứ hai “Hoàng thành Thăng Long - Một số hoạt động tiêu biểu (2010-2014)” sẽ phần nào cung cấp cho khách tham quan cái nhìn bao quát nhất về quá trình phát triển cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.