Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm:

Nhiều vấn đề trật tự, văn minh đô thị được cử tri quan tâm

ANTĐ - Sáng 9-12, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cùng Đoàn đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với gần 250 cử tri quận Hoàn Kiếm, sau kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe kết quả báo cáo về kỳ họp HĐND TP lần thứ 11 và kết quả trả lời kiến nghị tại kỳ họp, các cử tri quận Hoàn Kiếm tiếp tục nêu ra những vấn đề còn tồn tại, những bức xúc trên địa bàn quận như việc hạ ngầm dây cáp điện, bảo vệ cây xanh, trông giữ xe... Đại diện các sở, ngành và UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp từ phía cử tri và thực hiện trả lời, giải đáp. 

Báo cáo trước cử tri, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, kỳ họp HĐND TP lần này đã được tổ chức thành công, một khối lượng công việc rất lớn đã được xử lý trong thời gian tương đối hạn hẹp. Với sự chuẩn bị tốt của các ngành của UBND TP và sự thẩm tra tích cực, phối hợp thường xuyên của các Ban thuộc HĐND TP nên tất cả các nội dung UBND TP trình trước HĐND đều được các đại biểu thảo luận, thống nhất thông qua nhanh chóng. HĐND TP đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri.

Thông tin thêm về phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND mới diễn ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: “Tại phiên chất vấn, những nội dung bức xúc nhất, thời sự nổi cộm nhất cũng đã được đưa ra trao đổi. Qua đó, cơ quan thực hiện và cơ quan giám sát có trao đổi, làm rõ những vấn đề tồn tại, bức xúc từ đó đưa ra những giải pháp. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị phải thực hiện trong thời gian tới”.

“Nội dung chất vấn liên quan tới ngành nào, sở nào tôi đều yêu cầu, giao trách nhiệm cho giám đốc sở đó, ngành đó báo cáo giải trình làm rõ. Như vậy mới rõ trách nhiệm, làm được hay không làm được, vướng mắc cái gì, khách quan hay chủ quan thì đồng chí giám đốc sở đó phải chịu trách nhiệm trước câu hỏi chất vấn của đại biểu”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.

Cũng tại kỳ thứ 11 HĐND TP, việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu theo quy định cũng đã được thực hiện. Thông qua kết quả về điều hành kinh tế - xã hội của năm 2014, với nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực, có thể thấy đây là kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013. Các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm cũng tự soi xét lại mình, rút kinh nghiệm điều hành, nâng cao trách nhiệm. Lần này kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh đó cũng có tiến bộ hơn.

"Căn cứ vào các Nghị quyết của HĐND, UBND TP cũng đang chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chuẩn bị các kế hoạch công việc của năm 2015. Với tin thần bước vào năm 2015, phấn đấu làm sao cho đạt kết quả tốt nhất từ ngay những ngày đầu, quý đầu. Năm 2015, chúng ta vẫn tập trung và xuyên suốt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn", Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết thêm.