Nhân dân thế giới đoàn kết chống chiến tranh tại Việt Nam

ANTĐ -Góp phần tái hiện một cách chân thực, khách quan phong trào nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ Việt Nam, góp phần làm nên trận Đại thắng mùa Xuân 1975, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự cường của các thế hệ người dân Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản, Hà Nội) tổ chức trưng bày triển lãm “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954 - 1975”. 
Nhân dân thế giới đoàn kết chống chiến tranh tại Việt Nam ảnh 1

Hơn 3 vạn nhân dân thủ đô Lahabana (Cuba) mít tinh ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ (1966)

Đến  triển lãm, người dân Thủ đô sẽ có dịp nhìn lại gần 130 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về sự ủng hộ, đoàn kết của gần 50 quốc gia  trên thế giới với nhân dân Việt Nam thời  kỳ 1954-1975. Bên cạnh đó, gần 30 hình ảnh và hiện vật của các tổ chức, hội nghị, tòa án quốc tế, cũng như một số tranh cổ động do  Liên Xô cũ, Cuba, Thụy Điển, Phần Lan, Hungary, Ý, Đức… phát hành ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước những năm trước 1975 cũng được trưng bày.

Triển lãm được khai mạc vào ngày 24-4, dự kiến mở cửa đến 24-7.