Nhà sử học Dương Trung Quốc: Hát để thể hiện lòng tự hào dân tộc

ANTĐ - “Hát Quốc ca trực tiếp là việc rất cần thiết, thể hiện ý thức, lòng tự hào dân tộc của mỗi người dân. Tôi từng nhiều lần nói rằng, học sinh khuyết tật còn hát Quốc ca được thì không có lý gì những người bình thường lại phụ thuộc vào nhạc đệm để rồi chỉ mấp máy môi, thậm chí là không hát, hát sai lời Quốc ca. 
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Hát để thể hiện lòng tự hào dân tộc ảnh 1

Lâu nay, ở nhiều nơi, chúng ta chỉ bật băng ghi sẵn nhạc, lời bài Quốc ca còn người tham dự không hát, đó là lười biếng, vô ý thức. Nhiều nơi còn tổ chức dàn đồng ca để hát Quốc ca hộ những người tham dự hoặc có ai đó cầm trịch phần hát, tôi rất ngạc nhiên với việc này. Vừa rồi, Hà Nội đã nhận ra những hạn chế đó và có biện pháp chấn chỉnh, thúc đẩy việc hát Quốc ca tại các công sở, trường học. Đây là điều rất tích cực, nên làm. Cá nhân tôi rất hoan nghênh và khuyến khích các địa phương khác học tập làm theo”.