Nhà bảo tàng Bến Tre được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia

ANTĐ - Nằm nép mình bên bờ sông Bến Tre, bảo tàng Bến Tre vẫn giữ được vẹn nguyên nét truyền thống, cổ kính của lối kiến trúc phương Tây còn sót lại thời Pháp thuộc và trở thành di tích quốc gia.

Ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với nhà bảo tàng Bến Tre.

Nhà bảo tàng ngày nay

Nhà bảo tàng Bến Tre ngày nay tọa lạc tại phường 3, TP Bến Tre. Đây từng là nơi ở và hoạt động bí mật của chiến sĩ tình báo Phạm Ngọc Thảo, liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhà tình báo chiến lược cách mạng.

Đại tá Phạm Ngọc Thảo là một cán bộ tình báo chiến lược, được Trung ương trực tiếp chỉ đạo đi sâu, leo cao vào những vị trí trọng yếu của địch. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng, ông đã lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Và chính ông đã dựng ngọn cờ binh biến tại Sài Gòn trong nửa đầu thập niên 60 của thế kỷ 20 cho tới khi hy sinh ở tuổi 43 và sứ mệnh ông thực hiện được đánh giá là hoàn hảo.

Toà nhà bảo tàng Bến Tre được xây dựng vào thời kì Pháp thuộc theo lối kiến trúc cổ kính. Bên trong có kiến trúc theo kiểu nhà cổ, bên ngoài được trang trí hoa văn theo lối kiến trúc phương Tây.

Thời chiến tranh, thực dân Pháp đã cho xây dựng tòa nhà này để làm Dinh Tham biện. Đến thời Mỹ, ngôi nhà này được Mỹ Ngụy chọn làm Dinh Tỉnh trưởng. Trải qua hơn 100 năm, qua các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ, ngôi nhà vẫn đứng vững tại đây và vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ xưa.

Hiện nơi đây có trưng bày hơn 3.000 hiện vật, hình ảnh, mô hình và nhà bảo tàng vẫn mở cửa đón khách tham quan nhằm quảng bá, giáo dục truyền thống, lịch sử vùng đất nơi đây.