Người Việt tham gia hiến máu cứu người trong thảm họa ở Nepal

ANTĐ -Ông Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế (Viettel Global) là một trong 2 cán bộ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sang công tác tại Nepal đúng vào thời điểm xảy ra thảm họa động đất tại đây.

 “Chứng kiến nhiều người bị thương, chúng tôi lại ở khá gần một bệnh viện, nên hai anh em vội qua đấy đề nghị họ cho hiến máu cứu người” - ông Nguyễn Thế Nghĩa cho biết.

Đây là 2 người Việt Nam có mặt ở Kathmandu, thủ đô Nepal, không phải để tham quan mà để khảo sát thị trường và tìm cơ hội định hướng đầu tư và đang trong quá trình liên hệ với đối tác nước bạn. Khi được hỏi “trước cảnh tượng tan hoang đổ nát, thậm chí nguy hiểm tính mạng, đoàn công tác của Viettel  có ý định về nước ngay không?”, ông Nguyễn Thế Nghĩa trả lời: “Không ai về cả, bọn mình vẫn đang ở đây. Tự lo bản thân an toàn trước, sau là tìm cách giúp đỡ những người khác. Chúng tôi biết Nepal là nơi có nguy cơ xảy ra động đất. Đấy cũng là một chi tiết trong báo cáo nghiên cứu thị trường”. Sang Nepal từ ngày 20-4, dự kiến quá trình làm việc của đoàn với các đối tác, với cơ quan quản lý Nhà nước Nepal để tìm hiểu thị trường sẽ diễn ra trong khoảng 1 tháng.