Nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông cho Cảnh sát trật tự, bảo vệ dân phố

ANTĐ -Đây là mục tiêu của khóa tập huấn công tác phối hợp phân luồng giao thông cho lực lượng CSTT Công an các phường, đồn, trạm, thị trấn và Công an các xã, bảo vệ dân phố, tự quản trên địa bàn thành phố, vừa được Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội tổ chức khai mạc sáng nay 16-4, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo tại buổi khai mạc.

Nội dung của khóa tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng Cảnh sát trật tự (CSTT) Công an các đơn vị, lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản những kiến thức cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; các quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông; cách giải quyết những tình huống xảy ra trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông sao cho đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cũng thông qua khóa tập huấn, Phòng CSGT sẽ bồi dưỡng nghiệp vụ, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác của lực lượng CSTT, tự quản, bảo vệ dân phố, góp phần hỗ trợ đắc lực cho CSGT trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đến người dân, xã hội.

Việc tập huấn cho lực lượng CSTT, dân phòng, tự quản sẽ góp phần giúp cho các lực lượng trên phát huy hơn nữa hiệu quả, vai trò trong công tác đảm bảo an toàn giao thông

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá: Trong thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND các cấp, CATP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông. An toàn giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo. Ùn tắc và tai nạn giao thông được kéo giảm.

Ngoài lực lượng chủ công là CSGT, CATP Hà Nội còn huy động lực lượng CSTT, tự quản, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện... cùng tham gia với các đơn vị, lực lượng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khung giờ cao điểm.

CAQ Cầu Giấy đã thành lập các tổ công tác giao cho CSTT, dân phố, tự quản đến từng hộ dân kinh doanh mặt đường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh

Các lực lượng trên đã phát huy rất tốt vai trò và hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSTT, bảo vệ dân phố, tự quản... còn lúng túng khi phân luồng, xử lý các tình huống. Khóa tập huấn này sẽ giúp cho các đơn vị, lực lượng có thêm những kỹ năng, biện pháp để đảm bảo hiệu quả an toàn giao thông trên địa bàn đơn vị phụ trách cũng như trên toàn thành phố.

Đại tá Đào Thanh Hải cũng lưu ý tới tất cả các học viên trong suốt quá trình tham dự tập huấn cần nâng cao ý thức, chủ động tìm hiểu thông tin, trau dồi những kỹ năng, biện pháp, khắc phục những tồn tại, thiếu sót để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm nay, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt dự kiến sẽ tổ chức 53 lớp tập huấn cho lực lượng CSTT, Công an các phường, đồn, trạm, thị trấn và Công an các xã, bảo vệ dân phố, tự quản. Tổng số lực lượng tham gia lên tới gần 20.000 người.