Nâng cao hiệu quả quản lý, để chống tiêu cực tham nhũng

(ANTĐ) - Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập ngành Kiểm toán Nhà nước (11-7-1994/11-7-2009), hôm qua 8-6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện thân mật với các cán bộ, công chức chủ chốt của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc với Kiểm toán Nhà nước:

Nâng cao hiệu quả quản lý, để chống tiêu cực tham nhũng

(ANTĐ) - Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập ngành Kiểm toán Nhà nước (11-7-1994/11-7-2009), hôm qua 8-6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện thân mật với các cán bộ, công chức chủ chốt của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Kiểm toán Nhà nước qua chặng đường 15 năm xây dựng và trưởng thành. Kiểm toán Nhà nước đã có những bước phát triển quan trọng cả về số lượng và chất lượng cán bộ.

Các kết quả kiểm toán có ý nghĩa quan trọng để từng ngành, đơn vị, địa phương nhìn nhận đúng mình, thấy hết những yếu kém, hạn chế, từ đó hoạch định hướng khắc phục, chứ không nhằm tạo cảm giác bi quan, đồng thời khích lệ phát huy các ưu điểm, thế mạnh.

Ngành Kiểm toán đang làm nhiệm vụ mà toàn Đảng, toàn dân quan tâm, đó là góp phần làm lành mạnh hóa xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, để công cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng ngày càng hiệu quả.

Anh Tú