Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình

ANTĐ - 600 bao gạo nếp ngon cùng 600 tờ lịch được gửi đến tận tay các hộ nghèo huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Món quà là tấm lòng, tình cảm của đoàn công tác gửi tới bà con nơi khúc ruột miền Trung, vốn chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi.

Ngày 31-1, đoàn công tác từ thiện do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Công ty Hữu nghị Á châu tổ chức đã đến xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), giao lưu văn nghệ và tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện.

6 tấn gạo được chia thành 600 bao nhỏ (10kg/bao) đã được gửi tới tận tay 600 hộ nghèo của huyện. Nhận quà từ các thành viên đoàn công tác, cô Nguyễn Thị Duyên (xóm 2, thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu) xúc động chia sẻ: "Hàng năm vào mùa mưa lũ, cũng có nhiều đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm về tặng quà hỗ trợ. Nhưng hiếm có đoàn nào lại quan tâm và tặng quà cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán như đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô. Bà con chúng tôi ai nấy đều cảm động và cảm ơn đoàn công tác nhiều lắm!"

Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình ảnh 1

Đại diện đoàn công tác từ thiện trao quà cho các hộ nghèo xã Quảng Trạch

Cô Duyên chia sẻ thêm: "Nhà O cũng như nhiều hộ khác tại Quảng Trạch làm nghề nông đó, nhưng chỉ trồng lúa tẻ thôi nên mỗi dịp Tết vẫn phải đi mua gạo nếp. Dịp này được đoàn từ thiện Thủ đô quan tâm, nên Tết này có gạo nếp ngon gói bánh chưng rồi, không phải mua nữa. 10 kg gạo này, O tính sẽ gói bánh chưng, làm bánh trôi, bánh rán… cho gia đình ăn dịp Tết tới".

Trò chuyện với đoàn, ông Trần Minh Hường – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch, cho biết: "Quảng Trạch là địa phương thường xuyên gặp thiên tai, bão lũ nên đời sống người dân đa phần khó khăn. Tính đến thời điểm 2014, huyện vẫn còn 3.102 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,83%".

Ông Hường chia sẻ: "Biết tin đoàn công tác từ thiện lặn lội từ Thủ đô vào đây trao quà Tết, bà con phấn khởi và cảm động lắm. Nghĩa cử nhân văn của đoàn là nguồn động viên bà con nghèo nói riêng và người dân huyện Quảng Trạch nói chung đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn".

Tại buổi trao quà, đại diện nhà tài trợ - Công ty Hữu Nghị Á châu tâm sự: "Trong một năm, bà con phải lao động vất vả, lam lũ. Chúng tôi cũng có một năm lao động, công tác. Dịp cuối năm, chúng tôi muốn nghĩ về những người khó khăn hơn mình, muốn được thăm hỏi và có chút quà nhỏ hy vọng chia sẻ phần nào sự khó khăn, lam lũ của đồng bào nơi đây. Tuy giá trị vật chất món quà không nhiều nhưng trong đó là tình cảm, ước muốn chân thành của các thành viên trong đoàn gửi tới các hộ nghèo huyện Quảng Trạch, mong bà con đón cái Tết vui hơn, đầm ấm hơn để tiếp tục lao động sản xuất, vượt lên mọi khó khăn".

Thay mặt các gia đình hộ nghèo nhận quà từ đoàn công tác, ông Phan Văn Biền (thôn 8, xã Quảng Thạch) cảm ơn đoàn từ thiện đã quan tâm và nhiệt tình tới tận nơi thăm hỏi, trao cho cho bà con. "Tình cảm đó, sự nhiệt tình đó là vô giá giúp bà con Quảng Trạch ấm lòng", ông Biền tâm sự.

Bên cạnh việc tổ chức trao quà, đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô còn tổ chức giao lưu văn nghệ, với nhiều ca khúc về quê hương Quảng Bình, về Hà Nội do các ca sỹ, nghệ sỹ Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội đi theo đoàn biểu diễn, gửi tặng đồng bào huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu, từ thiện:

Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình ảnh 2Buổi trao quà diễn ra trong không khí đầm ấm. Bà con huyện Quảng Trạch say sưa với các tiết mục biểu diễn của các ca-nghệ sỹ đến từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình ảnh 3Đại diện đoàn công tác trao quà cho các gia đình
Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình ảnh 4Vui với món quà Tết thiết thực, chan chứa tình cảm của đoàn công tác đến từ Thủ đô Hà Nội

Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình ảnh 5
Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình ảnh 6Bên cạnh suất quà 10kg gạo nếp, bà con Quảng Trạch rất phấn khởi với tờ lịch treo tường của Báo An ninh Thủ đô - Công an TP Hà Nội tặng
Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình ảnh 7
Ông Phan Văn Biền thay mặt 600 hộ gia đình nhận quà bày tỏ sự cảm kích và cám ơn tấm chân tình của đồng bào Hà Nội dành cho đồng bào Quảng Trạch.

Đoàn công tác Báo ANTĐ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Đoàn công tác Báo ANTĐ viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp Sáng 31-1, ngay sau khi đặt chân tới Quảng Bình, đoàn công tác từ thiện Báo An ninh Thủ đô đã tới thăm viếng khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảnh Bình. Tại đây, đoàn đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ vị Đại tướng anh hùng của dân tộc. Sau đó đoàn di chuyển tới xã Quảng Phương trao quà tình nghĩa cho 600 hộ nghèo của huyện Quảng Trạch, trước khi trở lại Hà Nội vào sáng 1-2.
Sáng 31-1, ngay sau khi đặt chân tới Quảng Bình, đoàn công tác từ thiện Báo An ninh Thủ đô đã tới thăm viếng khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảnh Bình. Tại đây, đoàn đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ vị Đại tướng anh hùng của dân tộc. Sau đó đoàn di chuyển tới xã Quảng Phương trao quà tình nghĩa cho 600 hộ nghèo của huyện Quảng Trạch, trước khi trở lại Hà Nội vào sáng 1-2.